Cuộc đua vô địch Premier League 2018-2019: Những ông lớn ôm mộng lật đổ Man City

Thứ Sáu, 10/08/2018, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.

Man City chính là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những ông lớn của làng bóng nước Anh.

Man City của Pep Guardiola là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa này.  
Man City của Pep Guardiola là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa này.  

Nhiều chuyên gia đều nhận định rằng Man City chính là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa này. Đội bóng của Pep Guardiola đã vô địch mùa trước một cách đầy thuyết phục với 100 điểm, thắng 32 trong 38 trận, bao gồm chuỗi 18 trận thắng liên tiếp. Và chẳng có lí do gì để Man City không tái hiện lại phong độ đó khi mà trong mùa hè này, Man City đã tăng cường lực lượng bằng bản hợp đồng chất lượng là Riyad Mahrez. Đội bóng chủ sân Etihad đã thể hiện sức mạnh chiều sâu đội hình ở trận tranh Siêu Cúp Anh vừa qua, khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Chelsea mà không cần tới Kevin De Bruyne hay David Silva.

Yếu tố quan trọng nhất khiến Man City là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Premier League mùa này chính là HLV của họ, Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến Man City trở thành đội quân đáng sợ, có thể giành nhiều trận thắng liên tiếp bất chấp sự phản kháng của đối thủ.

Nếu có đội bóng khác ngoài Man City, được đánh giá cao nhất ở Premier League mùa này, đó hẳn phải là Liverpool. Ở 4 lần đối đầu gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng của HLV Klopp đều giành được chiến thắng trước Man City. Và họ có lẽ là đội bóng duy nhất không hề e ngại sức tấn công của Man City ở mùa giải này.

Trong mùa hè này, Liverpool đã tăng cường đội hình mạnh mẽ bằng việc đua về thủ môn Alisson từ AS Roma với giá 67 triệu bảng để giải quyết bài toán vị trí trong khu gỗ. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Juergen Klopp còn đưa về những bản hợp đồng chất lượng trong mùa Hè này như: Naby Keita, Xherdan Shaqiri và Fabinho. Liverpool đang có hàng công cực mạnh với bộ 3 sát thủ là Salah-Mane-Firmino. Đặc biệt, Mohamed Salah được kỳ vọng sẽ tái hiện phong độ ghi bàn ở mùa giải trước (32 bàn). Vì vậy, Liverpool chính là đối thủ đáng gờm nhất của Man City ở cuộc đua đến chức vô địch Premier League sắp tới.

Sẽ là thiếu sót nếu không điền tên Manchester United (M.U) vào cuộc đua vô địch ở Premier League mùa tới. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã cán đích ở vị trí thứ 2 mùa trước với 81 điểm. Đó là thành tích tốt nhất của M.U thời hậu Sir Alex. Đây là mùa giải thứ 3 của Jose Mourinho tại Old Trafford và HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp Quỷ đỏ vô địch Premier League. Nhiều chuyên gia đều nhận định đội hình của M.U chất lượng nhưng thiếu sự hài hòa và kết dính giữa các cá nhân. Vấn đề khác là M.U không tăng cường lực lượng mạnh mẽ như các đội bóng khác trong hè này. Mourinho chưa đưa về được một trung vệ đẳng cấp mà ông cần và đây cũng là áp lực lớn đối với “Người đặc biệt”.

Riêng với Chelsea đang trải qua một mùa hè đầy biến động. Sau khi sa thải Antonio Conte, Chelsea đã bổ nhiệm Maurizio Sarri nhưng nhà cầm quân này sẽ phải làm rất nhiều việc để vực dậy đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Chelsea đã thay thế Thibaut Courtois bằng Kepa Arrizabalaga nhưng một vấn đề được đặt ra là ai sẽ gánh nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng.

Việc giữ chân được Eden Hazard là rất quan trọng với Chelsea. Cầu thủ người Bỉ chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng với HLV Sarri trong kế hoạch tái thiết Chelsea. Kepa Arrizabalaga vượt qua Alisson Becker để trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới, sau khi Chelsea đạt thỏa thuận với Athletic Bilbao để chiêu mộ người gác đền này với giá 71,6 triệu bảng.

CLB Arsenal đã bước sang trang mới sau khi thay HLV Arsene Wenger và bổ nhiệm Unai Emery. Nhưng sẽ rất khó để ông Emery biến một đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 mùa trước trở thành ứng viên nặng ký ở Premier League ở mùa giải mới. Tuy nhiên nhiều người tin rằng ông Emery có thể thổi luồng gió mới vào Arsenal, khiến họ trở thành đội bóng khó bị đánh bại hơn so với thời HLV Arsene Wenger. Điều quan trọng là Arsenal cần có khởi đầu tốt bởi họ sẽ phải gặp Man City và Chelsea ở 2 vòng đầu tiên tại Premier League mùa này.

Bên cạnh đó phải kể đến Tottenham, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã kết thúc ở vị trí thứ 3 mùa trước và được các CĐV kỳ vọng sẽ tiếp tục gây ấn tượng ở mùa giải tới. Thế nhưng, trong mùa hè này, Tottenham vẫn chưa chiêu mộ được tân binh nào. Điều này đã dấy lên nỗi lo bởi hiện tại, Tottenham đang quá phụ thuộc vào Harry Kane, cây săn bàn số 1 của mình, dẫu cho đội bóng này có nhiều cầu thủ chất lượng và sáng tạo. Nếu tiền đạo người Anh chấn thương, đó sẽ là vấn đề lớn với đội bóng của HLV Pochettino.

THƯ KỲ

 

;
.