Thế giới ghi nhận hơn 221,5 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Thứ Hai, 06/09/2021, 22:42 [GMT+7]
In bài này
.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8 giờ sáng 6/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 221,516 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 4,58 triệu bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 198,006 triệu người.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kobe, Hyogo, Nhật Bản, ngày 21/6/2021.
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kobe, Hyogo, Nhật Bản, ngày 21/6/2021.

Xét theo khu vực, châu Á vẫn là khu vực chịu tác động nặng nề nhất với hơn 71,323 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 1,05 triệu ca tử vong. Sau đó là châu Âu với hơn 55,968 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 1,18 triệu ca tử vong. Tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ với hơn 48,982 triệu ca mắc, trong đó hơn 1 triệu người không qua khỏi.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore ngày 5/9 ghi nhận 191 ca nhiễm mới, trong đó 186 ca cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 68.660 ca. Trong khi đó, Myanmar thông báo tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên 415.416 ca sau khi có thêm 2.829 ca mắc mới.

Theo Bộ Y tế Myanmar, số người không qua khỏi do đại dịch COVID-19 cũng tăng lên 15.891 người sau khi có thêm 96 ca tử vong mới. Tính đến nay, 2,67 triệu người tại Myanmar đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và 2,18 triệu người khác đã nhận được mũi tiêm đầu tiên.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) ngày 6/9 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.375 ca nhiễm mới, trong đó 1.351 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 261.778 ca. Số ca nhiễm mới tại nước này đã giảm do xét nghiệm ít hơn vào cuối tuần. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc cũng có thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi do đại dịch lên 2.321 người.

Tại Nhật Bản, chính phủ có thể sẽ kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp vốn đang có hiệu lực ở 21 tỉnh, thành ở Nhật Bản, trong đó có Tokyo, có thể sẽ được gia hạn, ngoại trừ ở một số khu vực có sự cải thiện về hệ thống y tế. BCĐ ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này sau khi lắng nghe ý kiến từ các chính quyền địa phương và các chuyên gia y tế. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới ở Nhật Bản bắt đầu có xu hướng giảm. Ngày 4/9, Nhật Bản ghi nhận thêm 16.012 ca mới, giảm 6.724 ca so với một tuần trước đó.

Tại châu Âu, Anh thông báo nước này có thêm 37.011 người dương tính, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên hơn 6,97 triệu người. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh cũng tăng lên 133.229 người sau khi có thêm 68 người không qua khỏi.

Giới chức y tế Anh trong tuần này sẽ đưa ra quyết định có tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những trẻ em khỏe mạnh từ 12-15 tuổi hay không. Tính đến nay, hơn 88% dân số Anh từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, trong đó gần 80% đã nhận đủ 2 liều.

TRẦN QUYÊN

;
.