Giá dầu thô giảm phiên đầu tuần

Thứ Hai, 28/12/2020, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Trong phiên sáng 28/12, cả giá dầu thô của Mỹ (WTI) và giá dầu Brent tại châu Á cùng giảm, do lo ngại về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành dự luật kích thích và ngân sách, nhờ đó thúc đẩy lòng tin trên thị trường.

Trên bảng giao dịch điện tử giá dầu WTI giảm 9 xu Mỹ, xuống 48,14 USD/thùng. Trong phiên 24/12, hợp đồng dầu này tăng 11 xu Mỹ, lên 48,23 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent để mất 12 xu Mỹ, xuống 51,22 USD/thùng. Giá dầu này tăng 9 xu Mỹ trong phiên 24/12, lên 51,29 USD/thùng.

Giá dầu gần đây chịu sức ép khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên toàn cầu và biến thể mới của virus có khả năng lây lan nhanh hơn được phát hiện tại Anh, buộc các chính phủ phải thực thi các biện pháp hạn chế và phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn ngặn sự lây lan trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu WTI giảm 1,6% và giá dầu Brent giảm 2%.

Thị trường năng lượng đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 11/2020 khi vắcxin ngừa COVID-19 được một số quốc gia phê chuẩn. Tuy nhiên, trên toàn thế giới, số ca lây nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao và triển vọng của các nhà đầu tư sẽ vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi đại dịch trong vài tháng.

LÊ MINH (Vietnam+)

;
.