Người dân Venezuela phải mua xăng với giá thị trường quốc tế

Thứ Hai, 01/06/2020, 20:57 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6, người dân nước này sẽ có thể mua xăng ở các mức giá của thị trường quốc tế. Đây là một sự thay đổi mang tính lịch sử, khi lâu nay Venezuela vẫn là nước có giá nhiên liệu thấp nhất thế giới.

Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại trạm xăng ở Caracas.
Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại trạm xăng ở Caracas.

Trên khắp cả nước, 200 trạm xăng sẽ bán xăng ở mức giá tương đương 50 xu Mỹ/lít, hay 1,90 USD/gallon. Ngoài ra, mỗi tháng, người dân Venezuela còn có thể mua một lượng xăng được trợ giá có giới hạn, với giá 2,5 xu Mỹ/lít, hay 9 xu Mỹ/gallon.

Ông Maduro cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chi trả cho toàn bộ nhiên liệu mà các phương tiện giao thông công cộng sử dụng.

Venezuela có trữ lượng dầu dưới lòng đất lớn nhất thế giới, nhưng lại buộc phải mua nhiên liệu từ Iran để giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng, khi nước này không thể bơm dầu từ lòng đất và sản xuất thành xăng.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã tồn tại ở Venezuela suốt nhiều năm qua, nhưng gần đây, cả thủ đô Caracas cũng không tránh được tình trạng chung này, khiến người dân phải xếp hàng dài tại các trạm xăng nhiều ngày qua.

Hiện vẫn chưa rõ hệ thống giá mới nói trên sẽ hoạt động như thế nào và liệu Chính phủ Venezuela có thể cung cấp đủ xăng để đáp ứng nhu cầu của người dân hay không.

KHÁNH LY (TTXVN)

;
.