Liên hợp quốc kêu gọi thế giới đoàn kết chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 25/06/2020, 20:15 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều nước thành viên Liên hợp quốc, cùng các quan sát viên và nhiều nhóm khác, trong tuần này đã phát đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thông qua sáng kiến do Malaysia khởi xướng.

Trang tin tức của  Liên hợp quốc ngày 24/6 đã đăng tải sáng kiến trên, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy “mọi nỗ lực để cứu tính mạng và giảm thiểu những hậu quả về kinh tế và xã hội” đối với người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương nhất gồm phụ nữ và trẻ em.

Sáng kiến đã nhận được 170 chữ ký ủng hộ, nhấn mạnh sự cần thiết của các hoạt động ngoại giao, những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời tái khẳng định vai trò quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp để chống chọi với dịch bệnh. 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày ra đời Hiến chương Liên hợp quốc, sáng kiến cũng hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn thế giới của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (ảnh) đưa ra hồi tháng 3 để tập trung cho các nỗ lực đối phó với dịch bệnh. Sáng kiến đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước thực tế chiến sự vẫn nổ ra tại nhiều khu vực trên thế giới trong khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

LAN PHƯƠNG 

 
;
.