ADB hỗ trợ Ấn Độ phát triển cơ sở hạ tầng

Thứ Ba, 31/03/2020, 22:46 [GMT+7]
In bài này
.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản tài trợ trị giá 100 triệu USD cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Ấn Độ thông qua Quỹ Đầu tư và cơ sở hạ tầng quốc gia (NIIF) do chính phủ hỗ trợ. 

Định chế đa phương có trụ sở tại Manila, Philippines, này sẽ đầu tư vào quỹ đầu tư gián tiếp  của NIIF. Giám đốc điều hành NIIF Sujoy Bose nhấn mạnh: “Cam kết của ADB đối với NIIF trong những thời điểm khó khăn và đầy thách thức này là rất có ý nghĩa”. Cần xem cam kết đó là sự phản ánh niềm tin của ADB đối với triển vọng tăng trưởng và tiềm năng của kinh tế Ấn Độ, đối với các nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân chuyên nghiệp và các nhà kinh doanh quyết tâm tìm kiếm nguồn vốn để phát triển DN của mình.

Đến nay, ADB đã thực hiện các cam kết đối với 3 quỹ với tổng số vốn là 350 triệu USD. Ba quỹ này đang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau như năng lượng xanh và khí hậu; nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung bình cũng như các công ty khởi nghiệp tầm trung hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng.

HUY LÊ (Vietnam+)

;
.