Nguồn vốn FDI đổ vào Mỹ Latinh tăng trở lại

Thứ Năm, 15/08/2019, 21:07 [GMT+7]
In bài này
.

Theo báo cáo được Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) của Liên hợp quốc công bố ngày 15/8, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) đổ vào khu vực Mỹ Latinh trong năm 2018 đạt 184,287 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017 và đánh dấu lần tăng trưởng đầu tiên sau 5 năm suy giảm.

CEPAL cho biết FDI tăng trưởng trở lại trong năm 2018 là nhờ các khoản tín dụng liên công ty và dòng vốn tái đầu tư lợi nhuận. Chế tạo và dịch vụ là 2 lĩnh vực tiếp nhận nhiều vốn FDI nhất trong năm vừa qua, chiếm trên 60% tổng vốn, và lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên ghi nhận sự gia tăng nhẹ về nguồn vốn đầu tư.

Phần lớn vốn FDI đến từ các nhà đầu tư châu Âu và Mỹ. Thống kê cho thấy, Brazil thu hút tới 48% (trên 88,3 tỷ USD) vốn FDI chảy vào khu vực; tiếp theo là Mexico (20%, 36,87 tỷ USD), Argentina (11,873 tỷ USD), Colombia (11,352 tỷ USD), Panama (6,578 tỷ USD) và Peru (6,448 tỷ USD).

HÙNG HIỀN (Vietnam+)

 
;
.