Lãnh đạo Hong Kong cảnh báo tình hình biểu tình đang rất nghiêm trọng

Thứ Hai, 05/08/2019, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/8, người đứng đầu chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã lên tiếng chỉ trích người biểu tình ở Hong Kong đang đẩy trung tâm tài chính quốc tế này vào “tình thế nguy hiểm”.

Những người biểu tình quá khích phá hàng rào để tràn vào tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/7/2019. (Nguồn AFP)
Những người biểu tình quá khích phá hàng rào để tràn vào tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/7/2019. (Nguồn AFP)

Phát biểu với báo giới, bà Nga cho rằng những hành động quá khích gây ra nhiều sự đình trệ trên phạm vi rộng đã hủy hoại nghiêm trọng luật pháp và trật tự của Hong Kong. Bà cáo buộc người biểu tình “đang tìm cách làm sụp đổ Hong Kong, hủy hoại cuộc sống của hơn 7 triệu người”.

Đây là phát biểu đầu tiên của bà Nga trước báo giới trong hơn 2 tuần qua, trong bối cảnh một khu vực rộng lớn của Hong Kong đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động biểu tình trên toàn thành phố, khiến giao thông bị đình trệ nghiêm trọng. Bà khẳng định chính quyền sẽ quyết tâm duy trì luật pháp và trật tự tại Hong Kong, đồng thời khôi phục lòng tin của người dân.

Trước đó, ngày 4/8, Tân Hoa Xã dẫn một tuyên bố của chính quyền Hong Kong cho rằng các cuộc biểu tình gần đây “đã vượt quá xa giới hạn” của hoạt động biểu tình hòa bình và hợp lý, vì vậy chính quyền và cơ quan công tố “sẽ không tha thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Trong tuyên bố, người phát ngôn chính quyền Hong Kong khẳng định những hành vi vi phạm pháp luật, vô cớ phá hoại hòa bình công cộng và tấn công bạo lực nhằm vào cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến xã hội, kinh tế và đời sống người dân Hong Kong. Theo người phát ngôn trên, các cuộc biểu tình gần đây đã leo thang thành những hành động phạm pháp. Chính quyền Hong Kong hy vọng khi bày tỏ các yêu sách của mình, người biểu tình phải tuân thủ luật pháp và tôn trọng các quyền của người dân.

Chính quyền Hong Kong cũng kêu gọi người dân “trân trọng quy chế trung tâm tài chính quốc tế, cũng như nền tảng kinh tế ổn định và một môi trường xã hội đa dạng và toàn diện mà rất khó khăn Hong Kong mới có được”. 

Theo tuyên bố, nền kinh tế Hong Kong đang cùng lúc phải chịu những “đợt gió mạnh” từ bên ngoài và các vấn đề xã hội nội bộ. Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy kinh tế đặc khu ở mức kém nhất trong một thập kỷ qua và có nguy cơ tăng trưởng chậm lại.

BÍCH LIÊN

;
.