Tàu vũ trụ của Israel thất bại khi hạ cánh xuống Mặt Trăng

Thứ Sáu, 12/04/2019, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

Tàu vũ trụ Beresheet của Israel đã bị rơi khi đang cố hạ cánh xuống bề mặt của Mặt Trăng vào ngày 11-4 do động cơ chính ngừng hoạt động.

Tàu Beresheet không người lái, có trọng lượng 585kg, là tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên trên thế giới. Tàu được phóng lên vũ trụ vào ngày 22-2 vừa qua từ bãi phóng Cape Canaveral ở Florida (Mỹ). Sứ mệnh của tàu bao gồm cả việc đo từ trường Mặt Trăng, giúp các nhà khoa học hiểu thêm về quá trình hình thành Mặt Trăng.

Nếu tàu Beresheet hạ cánh thành công, Israel sẽ là nước thứ 4 trên thế giới có tàu vũ trụ “đáp” xuống Mặt Trăng sau Mỹ, Nga, Trung Quốc. Tuy nhiên, Israel đã gặp thất bại. So với 3 nước từng có nhiều tàu vũ trụ hạ cánh xuống Mặt Trăng, dự án tư nhân của Israel có kinh phí thấp, chỉ khoảng 100 triệu USD.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã bày tỏ sự thất vọng khi tàu Beresheet hạ cánh không thành công xuống Mặt Trăng. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng Israel sẽ thử lại và sẽ thành công trong 2-3 năm nữa.

AP

;
.