Hy Lạp chưa hoàn tất các cải cách để được nhận hỗ trợ tài chính

Thứ Tư, 13/03/2019, 14:02 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ Tài chính Hy Lạp đặt mục tiêu hoàn thành các cải cách đã cam kết với Nhóm các bộ trưởng Tài chính Eurozone (Eurogroup) trước ngày 25-3 tới để được nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 974 triệu euro (1,1 tỷ USD) vào tháng 4.

Eurogroup đã quyết định hoãn cấp cho Hy Lạp khoản tiền trên do Chính phủ Hy Lạp không đáp ứng được yêu cầu về cải cách như đã cam kết với các chủ nợ, nhưng để ngỏ khả năng Athens có thể nhận được khoản tiền này vào tháng 4 tới nếu đến thời điểm hoàn tất mọi chương trình cải cách.

Chủ tịch Eurogroup, ông Mario Centeno, cho biết Eurogroup sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo tại cuộc họp diễn ra vào tháng 4.

Hiện tại Hy Lạp đã hoàn thành 13 trong số 16 cải cách đã cam kết. Theo ông Centeno, vấn đề duy nhất là Hy Lạp chưa thông qua dự luật mới, thay thế cho luật đã hết hiệu lực, nhằm bảo vệ nhà ở của những người mắc nợ tín dụng khỏi bị bán đấu giá.

AP

;
.