Vùng thủ đô Paris bội thu về du lịch trong năm qua

Thứ Sáu, 15/02/2019, 19:00 [GMT+7]
In bài này
.

Theo số liệu vừa chính thức công bố ngày 115-2 cho thấy, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do phong trào Áo vàng gây ra vào tháng 12-2018, Paris và các thành phố phụ cận vẫn đón số một lượng khách du lịch kỷ lục trong cả năm.

Khách du lịch bên Tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Ảnh: AFP
Khách du lịch bên Tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Ảnh: AFP

Paris đã đón tổng cộng 17,6 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 8,7% so với năm 2017. Du khách Mỹ dẫn đầu danh sách với 2,8 triệu lượt, tiếp theo là Anh với 2,06 triệu lượt (tăng 15,7%), Đức 1,2 triệu lượt (tăng 15%) và Trung Quốc 1,2 triệu lượt (tăng 3,9%). Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất thuộc về các du khách người Italia (tăng 27,5%), Nhật Bản (tăng 18,5%) và Tây Ban Nha (tăng 16,1%). Tỷ lệ thuận với số du khách tăng, số phòng khách sạn được thuê cũng tăng mạnh. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khách sạn tăng 3,3 điểm và đạt 76,5%. Các khách sạn 4 và 5 sao tăng 3,8 điểm về tỷ lệ thuê phòng và tăng 7,8% về doanh thu, trong khi các khách sạn 3 sao cũng tăng lần lượt là 3,5 điểm và 14,4%.

Ngành du lịch của vùng thủ đô Paris đã đạt bội thu khi doanh thu trong năm 2018 mang lại 21,5 tỷ euro, tăng 974 triệu so với năm 2017 và 2,3 tỷ so với năm 2016.

LINH HƯƠNG

;
.