Gần 3 tỷ chuyến đi trong kỳ nghỉ "xuân vận" của Trung Quốc

Thứ Ba, 22/01/2019, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

Năm Hợi trong lịch Trung Quốc bắt đầu từ ngày 5-2 song từ đầu tuần này, đợt di chuyển lớn nhất trong năm và lớn nhất thế giới đã rục rịch bắt đầu. Các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ trở nên vắng vẻ sau khi những người lao động tỉnh lẻ rồng rắn về quê đón Tết cùng với gia đình và các cơ quan nhà nước đóng cửa nghỉ lễ từ ngày 4 đến 10-2. Sau đó, vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ và tiếp theo, người dân Trung Quốc sẽ quay trở lại thành phố để làm việc.

Biểu tượng năm Hợi - Tết Nguyên đán 2019 trên đường phố Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Biểu tượng năm Hợi - Tết Nguyên đán 2019 trên đường phố Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã công bố những con số kỷ lục: Số chuyến đi bằng đường bộ dự kiến lên tới 2,46 tỷ, giảm 0,8% so với năm ngoái, còn số chuyến đi bằng tàu hỏa đạt 413 triệu trong giai đoạn này, tăng 8,3% so với năm ngoái. Gần 2,99 tỷ chuyến đi dự tính sẽ diễn ra trong đợt đi lại kỳ nghỉ xuân 2019 từ ngày 22-1 đến ngày 1-3 với số chuyến đi bằng tàu hỏa và máy bay tăng đáng kể. Ngoài ra, trên 400 triệu người Trung Quốc sẽ du lịch trong dịp này, trong đó có gần 7 triệu người đi du lịch nước ngoài.

Không cuộc di chuyển rầm rộ nào trên thế giới có thể sánh tầm với kỳ “xuân vận” của Trung Quốc về số lượng. Lễ hội tắm sông thiêng “Kumbh mela” đang diễn ra tại Prayagraj, Ấn Độ sẽ quy tụ khoảng 120 triệu người vẫn xếp sau “xuân vận” của Trung Quốc về quy mô.

HOÀNG TRANG

;
.