Trung Quốc cắt giảm thuế ô tô và phụ tùng nhập từ Mỹ

Thứ Tư, 12/12/2018, 14:49 [GMT+7]
In bài này
.

Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, Trung Quốc đã nhất trí cắt giảm thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Mỹ từ mức 40% hiện nay xuống còn 15%, mở đường cho các cuộc đàm phán mới hướng tới giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Xe ô tô mới tại Công ty liên doanh Ford Mazda ở  TP. Trùng Khánh, Trung Quốc.
Xe ô tô mới tại Công ty liên doanh Ford Mazda ở TP. Trùng Khánh, Trung Quốc.

Thông tin về kế hoạch này đã được cung cấp trong một cuộc điện đàm ngày 12-12 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Cũng theo quan chức trên, Mỹ vẫn chưa nhận được tài liệu hay thời gian biểu chi tiết về kế hoạch cắt giảm thuế quan nói trên của Trung Quốc. 

REUTERS

;
.