Giá dầu giảm gần 3% sau khi OPEC khiên cưỡng nhất trí giảm sản lượng

Thứ Sáu, 07/12/2018, 18:16 [GMT+7]
In bài này
.

Trong phiên giao dịch ngày 6-12, giá dầu giảm gần 3% sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đã nhất trí một cách khiên cưỡng cắt giảm sản lượng dầu song chưa đưa ra được mức cắt giảm cụ thể.

Một cơ sở khai thác dầu tại Nefteyugansk, Nga.
Một cơ sở khai thác dầu tại Nefteyugansk, Nga.

Dự kiến sẽ tiếp tục cuộc tranh luận về vấn đề này trong phiên họp ngày 7-12.

Cuối phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 1,4 USD (2,7%), xuống 51,49 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng mất 1,5 USD (2,4%), xuống 60,06 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống mức 58,36 USD/thùng.

Cuộc họp kéo dài hai ngày (6 và 7-12) của OPEC cùng với một số nhà sản xuất dầu chủ chốt không thuộc tổ chức này như Nga, Oman và Kazakhstan nhằm bàn về chính sách sản lượng.

Nội khối OPEC dường như đã đồng thuận về kế hoạch giảm sản lượng giữa bối cảnh giá dầu liên tục đi xuống trong thời gian gần đây, mất hơn 30% kể từ đầu tháng 10.

MINH TRANG

;
.