Hàn Quốc tổ chức lễ hội văn hóa gần khu phi quân sự liên Triều

Thứ Hai, 22/10/2018, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22-10, Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc và chính quyền tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thông báo sẽ phối hợp tổ chức lễ hội văn hóa tại một căn cứ quân sự cũ của Mỹ gần biên giới liên Triều vào cuối tuần này.

Lễ hội văn hóa mùa Thu với tên gọi “Biến DMZ thành trung tâm du lịch hòa bình” tại căn cứ Greaves phía bắc DMZ sẽ khai mạc vào lúc 16 giờ ngày 27-10 cho đến hết ngày 28-10, gồm một buổi hòa nhạc, biểu diễn các bài hát dân tộc truyền thống, khiêu vũ hóa trang và ngâm thơ với chủ đề hòa bình.

Sự kiện này như một phần trong các nỗ lực nhằm biến Khu phi quân sự (DMZ) được canh phòng cẩn mật thành một trung tâm du lịch hòa bình.

Cùng ngày, cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp liên Triều lần thứ hai diễn ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều, trong KCN Gaesung, Triều Tiên nhằm triển khai các nội dung nhất trí trong hội đàm cấp cao liên Triều ngày 15-10. Trước đó, cuộc họp lần thứ nhất đã diễn ra tại nhà Hòa bình, làng đình chiến Panmunjom hồi tháng 7. Trưởng đoàn Hàn Quốc là ông Park Jong-ho, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và phía Triều Tiên cử ông Kim Song-jun, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Đất đai và Bảo vệ môi trường.

Theo Yonhap

;
.