Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt mạng lưới tài chính lớn của Iran

Thứ Tư, 17/10/2018, 16:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17-10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt một mạng lưới gồm ít nhất 20 tập đoàn và tổ chức tài chính có số vốn nhiều tỷ USD vì đã hỗ trợ lực lượng bán quân sự Iran tuyển mộ và huấn luyện trẻ em đầu quân cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). 

Binh sĩ Iran.
Binh sĩ Iran.

Quyết định được đưa ra chỉ 2 tuần trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nhất chống Iran, trong đó có ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran.

Tuyên bố của bộ trên cho biết, mạng lưới Bonyad Taavon Basij cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho Lực lượng Kháng chiến Basij, đơn vị bán quân sự làm việc cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Cả 2 nhóm Basij này đều là mục tiêu của các lệnh trừng phạt mới. 

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những trừng phạt này nhằm vào các ngân hàng Mellat, Mehr Eqtesad, Sina, Parsian, Công ty Đầu tư Mehr Eqtesad Iran và 5 hãng đầu tư khác. Ngoài ra, lệnh trừng phạt còn áp đặt với Công ty Chế tạo máy kéo Iran - nhà sản xuất máy kéo lớn nhất Trung Đông và Công ty Thép Esfahan’s Mobarakeh - nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

REUTERS

 
;
.