Mỹ chuẩn bị áp thuế đối với 16 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc

Thứ Tư, 08/08/2018, 16:20 [GMT+7]
In bài này
.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD tiếp theo sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 23-8 tới. 

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ.
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ.

Hôm 6-7, Washington Mỹ đã áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc nhưng chừa ra số hàng hóa trị giá 16 tỷ USD do những quan ngại của các công ty Mỹ. Đến ngày 8-8, Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay sẽ có thêm 279 loại hàng hóa bị đánh thuế trong cuộc tranh cãi song phương về các chính sách của Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho rằng những chính sách này của Bắc Kinh đã thúc đẩy việc ăn cắp công nghệ Mỹ. 

Danh sách mới trên bao gồm các sản phẩm từ xe máy cho tới động cơ hơi nước và toa tàu.

AP

;
.