Hơn 700 ngàn người quá hạn thị thực trong tài khóa 2017 của Mỹ

Chủ Nhật, 12/08/2018, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Hãng UPI dẫn thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết hơn 700.000 người nước ngoài lẽ ra phải trở về nước trong khoảng thời gian 12 tháng của tài khóa 2017, nhưng đã ở lại Mỹ dù đã quá hạn thị thực.

Người nhập cư xếp hàng bên ngoài một văn phòng tư vấn về quyền nhập cư tại Los Angeles, Mỹ.
Người nhập cư xếp hàng bên ngoài một văn phòng tư vấn về quyền nhập cư tại Los Angeles, Mỹ.

Lâu nay, Tổng thống Donald Trump đặt trọng tâm vào bảo vệ an ninh biên giới, tìm cách dựng bức tường trị giá nhiều tỷ USD dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, số người nước ngoài ở quá hạn thị thực khá lớn cho thấy, đây là một trong những yếu tố nâng tổng số người sống bất hợp pháp tại Mỹ.

Theo ước tính, khoảng 40% trong số 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Mỹ là ở quá hạn thị thực. Trong tài khóa từ tháng 10-2016 đến tháng 9-2017, có 701.900 người ở quá hạn thị thực. Số liệu này chỉ đề cập đến những người đến Mỹ bằng đường hàng không hoặc đường thủy, nhiều hơn dân số của bang Vermont hoặc Wyoming. Trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn vì DHS chưa thể thống kê số người vào Mỹ bằng đường bộ ở lại quá hạn thị thực. 

Tuy nhiên, số người ở lại quá hạn thị thực năm 2017 thấp hơn năm trước một chút. Tính từ tháng 10-2015 đến tháng 9-2016, có 739.478 người ở lại Mỹ quá hạn thị thực. Trong tổng số 52,7 triệu người nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2017 bằng các loại thị thực, mà không phải là di dân, số người ở lại quá hạn tương đương 1,3%, trong khi tỷ lệ này của năm 2016 là 1,5%.

Canada tiếp tục đứng đầu trong 10 quốc gia có số người ở lại Mỹ quá hạn thị thực, tiếp theo là Mexico, Venezuela, Anh, Colombia, Nigeria, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

REUTERS

 
;
.