Chi phí nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ có thể lên tới 114 tỷ USD

Thứ Sáu, 17/08/2018, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

Chính phủ Ấn Độ vừa cho biết nhập khẩu dầu thô của nước này trong tài khóa 2018-2019 dự kiến sẽ tăng 26 tỷ USD so với năm trước đó do đồng rupee bị mất giá kỷ lục. 

Việc đồng rupee chạm đáy 70,32 rupee đổi 1 USD trong phiên mở cửa ngày 16-8 cũng sẽ dẫn tới tình trạng tăng giá xăng dầu bán lẻ và gas sinh hoạt. Dầu nhập khẩu chiếm 80% nhu cầu của Ấn Độ. Trong tài khóa 2017-2018, nước này đã chi 87,7 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô. 

Theo tuyên bố của Chính phủ Ấn Độ, tài khóa 2018-2019 được bắt đầu với dự báo Ấn Độ sẽ chi 108 tỷ USD để nhập khẩu dầu với giá dầu thô là 65 USD/thùng và tỷ giá 65 rupee/1 USD. Tuy nhiên với việc tỷ giá đồng rupee trung bình là 67,6 rupee/1 USD tính đến giữa tháng 8 và nếu tỷ giá này tiếp tục ở mức 70 rupee/1 USD từ nay đến hết tài khóa, chi phí nhập khẩu dầu của Ấn Độ có thể sẽ lên tới 114 tỷ USD. 

AFP

;
.