Bế mạc Festival Biển BR-VT 2018
Monday, 03/09/2018, 19:01 [GMT+7]

Ngày 3-9, Festival Biển BR-VT 2018 với chủ đề “Khát vọng, tình yêu và biển cả” đã chính thức khép lại. 

Tiết mục ca múa “Biển xanh ngời tương lai” do ca sĩ Lê Xuân Nghi, tốp ca và vũ đoàn biểu diễn, mở màn chương trình khai mạc Festival Biển BR-VT 2018.
Tiết mục ca múa “Biển xanh ngời tương lai” do ca sĩ Lê Xuân Nghi, tốp ca và vũ đoàn biểu diễn, mở màn chương trình khai mạc Festival Biển BR-VT 2018.

Với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí diễn ra trong 7 ngày (từ 28-8 đến 3-9), Festival Biển BR-VT 2018 đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Kinh phí tổ chức Festival được xã hội hóa với gần 15 tỷ đồng từ vận động tài trợ, bán gian hàng hội chợ, ẩm thực. 

Theo ước tính của Công ty CP Tập đoàn Thương mại quốc tế Expo, đơn vị tổ chức Festival, khu vực Hội chợ triển lãm với hơn 1.150 gian hàng tiêu dùng, dịch vụ của 546 cơ quan, đơn vị, DN trong và ngoài tỉnh thu hút khoảng 3.000 lượt người tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, chuỗi hoạt động của Festival như: Lễ hội sắc màu và EDM “Sea Run”; Biểu diễn diều nghệ thuật; Diễu hành xe hoa; Diễu hành vespa cổ; Hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển; Trình diễn thời trang áo dài Việt Nam và trang phục biển; Biểu diễn nghệ thuật cho thanh thiếu niên; Lễ hội Carnaval… cũng thu hút nhiều du khách tham quan.

Chương trình “Đắp và trưng bày tượng cát” là một trong những hoạt động tại Festival Biển BR-VT 2018.
Chương trình “Đắp và trưng bày tượng cát” là một trong những hoạt động tại Festival Biển BR-VT 2018.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch,  Phó Ban tổ chức Festival, dù thời tiết mưa gió và một số hoạt động trong Festival diễn ra chưa như kịch bản ban đầu, tuy nhiên Festival đã kết nối được nhiều tỉnh, thành ven biển tham gia, mang đến cho người dân và du khách những ngày sôi động, góp phần quảng bá du lịch địa phương. “Trong quá trình tổ chức Festival không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong du khách và nhân dân thông cảm và cùng chia sẻ. Ban tổ chức Festival Biển BR-VT xin rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn nữa cho những sự kiện trong thời gian tới”, ông Trịnh Hàng nói.

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG

.