Nguy cơ mất an toàn từ xe tải, xe lôi tự chế

Thứ Hai, 25/09/2023, 20:11 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Vũng Tàu xuất hiện nhiều xe tải, xe lôi tự chế bán hàng lưu động dưới lòng đường, vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải dừng đỗ bán hàng ngay dưới biển cấm tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Vũng Tàu).
Xe tải dừng đỗ bán hàng ngay dưới biển cấm tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Vũng Tàu).

Dạo quanh nhiều tuyến đường ở TP.Vũng Tàu trong 2 ngày cuối tuần (23 và 24/9), phóng viên (PV) Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận nhiều xe tải (loại 750kg đến 1,5 tấn), xe lôi tự chế chở rau, củ, trái cây đủ loại bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, người bán hàng rong thường sử dụng sọt, kệ… gắn trên xe máy, bán hàng bên lề đường và có thể di chuyển ngay khi gặp lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hiện nay người bán sử dụng phương tiện tự chế để bán những mặt hàng trên. Đơn cử, tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Thắng Tam), xe tải biển số 60C-598... đậu ngay dưới biển “cấm kinh doanh buôn bán trên lòng đường, vỉa hè” và trên xe chất đầy rau muống, bắp cải, bầu, bí, mướp… 

Xe lôi tự chế bán hàng ngay dưới biển cấm tại khu đô thị Chí Linh  (TP.Vũng Tàu).
Xe lôi tự chế bán hàng ngay dưới biển cấm tại khu đô thị Chí Linh (TP.Vũng Tàu).

Tương tự, trên đường 2/9 đoạn thuộc địa phận phường Nguyễn An Ninh không khó để bắt gặp xe tải đậu trên vỉa hè, lề đường bán hàng. Chẳng hạn, trước số nhà 468 (đường 2/9), chúng tôi chứng kiến 2 xe tải loại Daihatsu biển số 72C-086..., 72C-170... và 1 xe ba bánh không rõ biển số bán hàng rong trong làn đường dành cho xe thô sơ. Các xe này đậu nửa trên vỉa hè, nửa dưới lòng đường, rất dễ xảy ra va quệt giữa các phương tiện. Bởi lẽ, người đi trước mua hàng đột ngột dừng lại ven đường, người chạy xe phía sau không xử lý kịp thì tai nạn khó tránh khỏi.

Thời gian qua, lực lượng chức năng các phường thường xuyên ra quân, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trái phép, nhưng khi vắng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, đa phần những người bán hàng rong trên xe tải từ địa phương khác tới. Mặc dù lực lượng trật tự đô thị phường thường xuyên xử lý các trường hợp bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

Khoản 1, Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định, hành vi bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường bộ có thể bị xử phạt từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng đối với cá nhân và từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng đối với tổ chức.

Theo lý giải của Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, chế tài xử phạt vi phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra, xử lý các trường hợp bán hàng rong trên xe tải lấn chiếm lòng, lề đường”, ông Trần Quốc Toản nói.

Theo ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, từ đầu năm đến nay, phường thành lập 6 tổ tuyên truyền, nhắc nhở, vận động, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè. Theo đó, lực lượng chức năng phường ra quyết định xử phạt hành chính 85 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước gần 48 triệu đồng; tạm giữ 13 xe lôi bán hàng rong.

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, lực lượng CSGT và Trật tự phối hợp với lực lượng chức năng các phường, xã tiếp tục xử lý xe tải, xe lôi tự chế buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

 
;
.