Một thuyền viên tàu cá bị đâm tử vong

Thứ Sáu, 09/04/2021, 18:45 [GMT+7]
In bài này
.

Một thuyền viên tàu cá bị đâm tử vong

Ngày 9/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ngày 5/4 ở ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu.

Nạn nhân là anh Đinh Công Quốc (29 tuổi, quê Bình Định), nghi can gây án là Huỳnh Minh Tôn (24 tuổi, quê An Giang). Cả hai người này đều là thuyền viên cùng làm việc trên tàu cá KG94519TS. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 5/4 tàu cá này hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu, Đinh Công Quốc và thuyền viên Tô Văn Hận (43 tuổi, quê Kiên Giang) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Huỳnh Minh Tôn. Sau khi được các thuyền viên trên tàu cá can ngăn, 3 người này tiếp tục làm việc. Tuy nhiên khoảng 30 phút sau, Tôn lấy một con dao Thái Lan đâm vào bụng anh Quốc làm nạn nhân tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã liên lạc, yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu về bờ để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, tàu cá KG94519TS chở thi thể nạn nhân cùng nghi can Huỳnh Minh Tôn về đến Vũng Tàu. (Nguyễn Ngân)

Trộm điện thoại

Ngày 9/4, Công an huyện Xuyên Mộc đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản do Công an xã Bình Châu chuyển giao. Trước đó, vào ngày 1/4, đối tượng Ngô T. K (SN 4/2004, HKTT: huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã lấy trộm chiếc ĐTDĐ Samsung J7 Prime của bà La Thị Hiệp và ông Nguyễn Quốc Bảo (cùng trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Qua làm việc, đối tượng khai nhận trước đó cũng đã lấy trộm 4 chiếc ĐTDĐ khác tại xã Bình Châu với tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng. (Lưu Lê)

;
.