AN NINH - TRẬT TỰ

Chủ Nhật, 04/04/2021, 17:35 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm tài sản

Ngày 4/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Mai Văn Nguyệt (SN 1979, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Nguyệt trộm 7 bao tiêu (mỗi bao 50kg, tổng 350kg) và 1 máy cưa. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. 

•Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Vân Hùng (SN 1978) và Phạm Trung Kiên (SN 1982, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Hùng và Kiên đi xe máy đến công trình xây dựng tại 552 (Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) trộm 1 bộ giàn giáo bằng sắt thì bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý. (Lê Nguyễn, Nguyễn Văn) 

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/4, Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Anh Duy (SN 1986, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Duy đến quán ăn tại địa chỉ 54 (Võ Thị Sáu, phường 2, TP. Vũng Tàu) xin tiền thì bị chủ quán yêu cầu ra ngoài nên Duy đã cầm gạch ném vào xe máy hiệu Honda SH biển số 72C-334.82 của anh Phạm Như Trí Minh (SN 2002, trú tại TP. Vũng Tàu). Thấy vậy, anh Minh ra kiểm tra xe thì bị Duy ném gạch vào đầu gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi. Sau đó, Duy đến khách sạn Nếp Hotel (44, Võ Thị Sáu, phường 2, TP.Vũng Tàu) trộm 1 đôi dép của khách sạn thì bị ông Nguyễn Trạc Quyền (SN 1957, bảo vệ khách sạn) yêu cầu Duy để lại. Duy không nghe mà cầm cục gạch ném vào trán ông Quyền gây thương tích rồi bỏ đi. (Phước An)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 4/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Trước đó, xe mô tô biển số 72K1-173.52 do Trương Tuyến (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 44A. Khi đến ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72K1-265.18 do N.T.T. (SN 2005, trú tại huyện Long Điền) điều khiển chở theo Nguyễn Minh Khang (SN 2005, trú tại huyện Long Điền). Hậu quả, T. tử vong, Khang và Tuyến bị thương. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã 

Ngày 4/4, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) bắt đối tượng truy nã Đỗ Xuân Tráng (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 2/5/2005, tại 40 (Lê Phụng Hiểu, phường 8, TP. Vũng Tàu) theo quyết định truy nã số 14 ngày 28/10/2005, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu. Tráng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Sông Lô. (Trí Nhân)

 
;
.