Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, không để oan sai

Thứ Sáu, 15/01/2021, 19:55 [GMT+7]
In bài này
.

* Tăng cường công tác giám sát phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Ngày 15/1, VKSND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, VKSND 2 cấp tỉnh và huyện đã kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, nắm chắc quá trình điều tra, việc thu thập chứng cứ, tài liệu để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra,… bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Năm qua, cán bộ, kiểm sát viên VKSND 2 cấp cũng đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra án hình sự, trong đó, tổng số án kiểm sát, điều tra hơn 1.800 vụ, với gần 2.700 bị can, qua đó giải quyết gần 1.500 vụ, hơn 2.200 bị can, đạt tỷ lệ gần 82%; giải quyết hơn 99% số vụ việc thực hành quyền công tố trong hoạt động tư pháp giai đoạn truy tố…

 Cùng ngày, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh BR-VT đã tham mưu thường trực, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo giải quyết hoặc cho chủ trương, định hướng xử lý 428 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề trọng tâm trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp như: giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời điểm trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tuyển quân năm 2021; quản lý đất công và trật tự xây dựng….

TRÍ NHÂN

;
.