Đưa 14 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Thứ Năm, 31/12/2020, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 31/12, Tàu 798, Hải đoàn 128 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đưa 14 ngư dân tàu cá QNg 96739 TS gặp nạn tại vùng biển huyện đảo Trường Sa về đất liền an toàn.

Tàu 798 đưa 14 ngư dân cập Cảng Hải đoàn 129.
Tàu 798 đưa 14 ngư dân cập Cảng Hải đoàn 129.

Trước đó, vào tối 19/12, trong lúc đang khai thác hải sản tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa khoảng 45 hải lý về phía Đông Bắc, tàu cá QNg 96739 TS do ông Ngô Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu bất ngờ bị hỏng máy, mất khả năng điều khiển và trôi dạt trên biển.

Thuyền trưởng tàu QNg 96739 TS đã phát tín hiệu cấp cứu. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và Quân cảng Sài Gòn, lúc 1 giờ 30 phút, ngày 20/12, Hải đoàn 128 đã điều động Tàu 737 (đang làm nhiệm vụ trên biển) khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. Đến 15 giờ cùng ngày, Tàu 737 đã tiếp cận và cứu hộ thành công 14 ngư dân.

Do sóng to nên đến 21 giờ ngày 20/12, tàu 737 đã đưa 14 ngư dân về neo đậu tại vùng biển phía Đông Nam đảo Song Tử Tây. Sau gần 2 ngày được nghỉ ngơi, chăm sóc, sức khỏe của 14 ngư dân đã trở lại bình thường. Đến 16 giờ ngày 23/12, Tàu 737 tiếp tục bàn giao 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS cho đảo Song Tử Tây.

Sau khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/12, Tàu 798 – Hải đoàn 128 (đang thực hiện nhiệm vụ trên biển) đã cơ động đến đảo Song Tử Tây đón 14 ngư dân để đưa về đất liền. Sau hơn 72 giờ vượt sóng, đến 14 giờ chiều 31/12, Tàu 798 đã cập Cảng Hải đoàn 129 và đưa 14 ngư dân về đất liền an toàn.

Cán bộ quân y Hải đoàn 128 kiểm tra sức khỏe lần cuối cho ngư dân trước khi lên bờ.
Cán bộ quân y Hải đoàn 128 kiểm tra sức khỏe lần cuối cho ngư dân trước khi lên bờ.

Sau khi Tàu 798 cập cảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành bàn giao 14 ngư dân cho địa phương và gia đình.

Trước khi bàn giao 14 ngư dân cho địa phương, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hỗ trợ cho mỗi ngư dân 2 triệu đồng.

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm hỏi các ngư dân.
Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm hỏi các ngư dân.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích cứu hộ, cứu nạn 14 ngư dân trên tàu cá QNg 96739 TS.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

;
.