Đã khắc phục hậu quả vụ đổ 2 cổng hoa tại TP. Bà Rịa

Chủ Nhật, 02/08/2020, 17:32 [GMT+7]
In bài này
.

Đến 17 giờ ngày 2/8, việc khắc phục hậu quả vụ đổ 2 cổng hoa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa (đoạn gần cổng chào TP. Bà Rịa đến cầu Long Hương) đã cơ bản được hoàn tất, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua lại. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Các phương tiện đã lưu thông thuận lợi tại nơi xảy ra vụ đổ 2 cổng hoa. (Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 2/8).
Các phương tiện đã lưu thông thuận lợi tại nơi xảy ra vụ đổ 2 cổng hoa. (Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 2/8).

Theo đại diện Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa, ngay sau khi 2 cổng hoa đổ vào trưa cùng ngày, công ty đã huy động hơn 20 công nhân đến mở ốc vít, tách từng phần cổng hoa đưa vào bên đường để bảo đảm an toàn giao thông. Tiếp đó, xe cẩu đưa các cổng hoa về bảo quản tạm thời tại kho của công ty.

Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa khắc phục hậu quả vụ đổ 2 cổng hoa.
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa khắc phục hậu quả vụ đổ 2 cổng hoa.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm đổ 2 cổng hoa này. Mỗi cổng cao khoảng 7m, rộng hơn 10m được làm bằng các thanh sắt ghép thành khung, cố định bằng ốc vào đế bằng bêtông bắc qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Tại hiện trường, 2 cổng hoa cách nhau hơn 200m, đều đổ trên dải phân cách. Đế bêtông cố định 2 bên đường bị sức gió nhấc bổng, các tấm tôn áp vào khung bị xé rách.

Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm đổ 2 cổng hoa vào khoảng 12 giờ trưa ngày 2/8.
Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm đổ 2 cổng hoa vào khoảng 12 giờ trưa ngày 2/8.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.