AN NINH - TRẬT TỰ 17/7

Thứ Sáu, 17/07/2020, 21:16 [GMT+7]
In bài này
.

Người dân bắt trộm

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Ngọc Quốc (SN 1989, HKTT: xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 16/7, anh Nguyễn Xuân Việt (xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng động phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1950). Khi anh Việt sang kiểm tra thì phát hiện Quốc đang đào trộm 1 cây nguyệt quế (trị giá khoảng 10 triệu đồng) trong vườn nhà bà Oanh nên đã tri hô và cùng người dân xung quanh bắt giữ Quốc giao cho Công an xã Tân Hải. (Trung Dung)

Bắt chiếu bạc trong quán cà phê

Vào 17 giờ 20 ngày 16/7, Công an TT. Long Hải, huyện Long Điền tiến hành kiểm tra 1 quán cà phê thuộc tổ 8, khu phố Hải Điền, TT. Long Hải thì bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Châu (SN 1985), Nguyễn Thanh Sang (SN 1988), Lê Văn Công (SN 1980), cùng trú tại TT. Long Hải, huyện Long Điền và Nguyễn Trung (SN 1977, HKTT: huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh xập xám. Tang vật thu giữ: 7.780.000 đồng tiền trên chiếu bạc và 1 số dụng cụ dùng để đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 16 giờ ngày 16/7, tại khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ bắt quả tang Danh Minh (SN 1995, HKTT: huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt, trọng lượng khoảng 5g (đối tượng khai nhận là ma túy đá). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Đỗ Lê)

Án mạng trên tàu cá

Khoảng 20 giờ ngày 14/7, trên 1 tàu cá neo đậu tại cảng Bến Đầm, khu 10, huyện Côn Đảo, Trần Hữu Đạt (SN 1991, HKTT: TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là thuyền viên trên tàu đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hoàng Ân (SN 1991, là người làm chung trên tàu cá). Theo đó, Đạt xuống khu vực bếp ăn, lấy 1 con dao dài khoảng 42cm chém 2 nhát vào cẳng chân trái của Ân. Sau đó, Ân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. (Ngọc Mai)

;
.