VỢ CHỒNG 9X CÙNG ĐỒNG PHẠM TRONG ĐƯỜNG DÂY MÔI GIỚI MẠI DÂM LIÊN TỈNH

Lãnh án hơn 44 năm tù

Thứ Tư, 13/05/2020, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 13/5, sau gần 1 ngày xét xử TAND tỉnh đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Ngọc Thành (SN 1992) và Hán Thị Huyền (vợ Thành, SN 1995 cùng quê Phú Thọ) cùng 5 đồng phạm khác về 2 tội danh Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

 

Các đồng phạm có mặt tại tòa gồm: Dương Vũ Cường (SN 2001), Nguyễn Văn Phúc (SN 1996) cùng trú tỉnh Đắk Lắk; Huỳnh Lê Huy Bình (SN 1979) trú TP.HCM; Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987) trú tỉnh Phú Thọ và Bùi Thị Liên (tên gọi khác Trinh, SN 1998) trú tỉnh Hòa Bình.

Đường dây môi giới mại dâm “khủng” do 9x cầm đầu

Theo cáo trạng truy tố, khoảng hơn 17h ngày 28/8/2019 Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hoàng Gia trên đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam do Thành làm chủ. Khám xét khẩn cấp tại khách sạn này và nhà của Hoàng Ngọc Thành cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ, máy tính, sim điện thoại… phục vụ cho việc mua bán dâm.

: Bị cáo Hoàng Ngọc Thành người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm.
Bị cáo Hoàng Ngọc Thành người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2018 đến ngày 28/8/2019, Thành đã đứng ra tổ chức, quản lý điều hành đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh trên mạng xã hội qua nhóm Zalo mang tên “Tổng cấp sim” với lượng sim từ 300 đến 1 ngàn thẻ sim được Thành mua để tạo các nick ảo.

Sau đó Thành rủ rê, lôi kéo vợ là Hán Thị Huyền, Cường, Phúc, Hưng, Bình, Liên cùng nhiều đối tượng khác tham gia môi giới mại dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM, BR-VT… để được gái bán dâm chia 50% tiền hoa hồng.

Theo đó, đường dây môi giới mại dâm trên do Thành tổ chức cùng vợ thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 22 đến 28/8/209 tại khách sạn Hoàng Gia, Thành và Cường nhiều lần chứa mại dâm bằng cách cho phép một số cô gái bán dâm cho khách, thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Trả giá cho hành vi thu lợi bất chính

Quá trình thu thập chứng cứ, hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng xác định vai trò cụ thể của từng bị can. Trong đó, Thành là người tổ chức, quản lý điều hành đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh, nhiều lần môi giới mại dâm. Bằng hành vi, thủ đoạn trên Thành và vợ là Hán Thị Huyền đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với Cường, nhiều lần môi giới mại dâm thu nhập bất chính khoảng 12 triệu đồng và nhiều lần chứa mại dâm tại khách sạn Hoàng Gia thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Đối với các bị can còn lại: Huỳnh Lê Huy Bình, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Văn Phúc, Bùi Thị Liên đã nhiều lần môi giới mại dâm thu lợi bất chính số tiền từ 15 triệu đến 90 triệu đồng.

Tại Tòa, các bị báo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Thành tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội nên HĐXX phải trình chiếu lại lời khai của y tại cơ quan điều tra để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hoàng Ngọc Thành 7 năm tù về tội Chứa mại dâm, 11 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh là 18 năm tù giam.

Bị cáo Dương Vũ Cường 5 năm tù về tội Chứa mại dâm, 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh là 8 năm tù giam.

Bị cáo Hán Thị Huyền lĩnh 8 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội Môi giới mại dâm.

Lực lượng công an dẫn giải các bị cáo về trại giam sau phiên xét xử.
Lực lượng công an dẫn giải các bị cáo về trại giam sau phiên xét xử.

Tin, ảnh: GIO LINH

 

 

 

 

 

;
.