AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 12/5/2020

Thứ Ba, 12/05/2020, 21:17 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm tài sản

Ngày 12/5, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Lê Đình Hà (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) dựng xe máy biển số 72L1-1417 trước tiệm thạch cao Lê Hà, thuộc KP.Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ thì bị Huỳnh Tấn Trường (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) cùng đối tượng tên Ghẻ (chưa rõ nhân thân lai lịch) trộm cắp thì bị bắt quả tang. Trường bị bắt còn Ghẻ đã chạy thoát. (Trí Nhân)

Lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi (41 tuổi, trú tại Phường 3, TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Kim Chi và ông Cao Thành Phương (ngụ tại huyện Xuyên Mộc) thuê nhà trọ sống chung với nhau tại ấp Xóm Rẫy, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Đầu năm 2019, Chi lên mạng Internet tìm hiểu thì thấy nhiều thông tin lừa đảo bằng việc môi giới đi xuất khẩu lao động để lấy tiền, nên đã nảy sinh ý định thực hiện việc lừa đảo để chiếm đoạt tiền bằng hình thức này. Chi nói với ông Phương là có người quen làm nông trại bên Mỹ, nên có thể đưa người đi xuất khẩu lao động sang Mỹ làm công việc thu hoạch, đóng gói rau củ quả theo hình thức đi du lịch, với mức lương từ 2.500-5.000 USD. Chi nhờ ông Phương tìm người có nhu cầu muốn xuất khẩu lao động giới thiệu cho Chi. Ông Phương hoàn toàn tin tưởng nên đã giới thiệu con gái và con rể để Chi làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, với mức lệ phí phải đóng cho Chi là 30 triệu đồng/người. Sau đó, ông Phương tiếp tục giới thiệu nhiều người quen của mình cho Chi, đồng thời Chi cũng tự tìm kiếm và giới thiệu với nhiều người là mình có thể lo thủ tục xuất khẩu lao động sang Mỹ. Đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an xác định Chi đã lừa đảo hơn 10 người và chiếm đoạt được số tiền hơn 463 triệu đồng, số tiền trên Chi dùng vào việc tiêu xài cá nhân. (Lê Na)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sở xử lý Nguyễn Văn Tâm (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường nông thôn tổ 3, ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Công an xã Tân Lâm bắt quả tang Lâm đang tàng trữ 2 đoạn ống bên trong có chứa ma túy đá. 

* Cùng ngày, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Mai Thanh Tú (SN 1993), Trần Văn Phan (SN 1989), Đàm Quốc Phong (SN 1991, trú tại TP.Bà Rịa) và Phạm Đình Hùng (SN 1988, trú tại Đắk Nông) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP1, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa lực lượng Công an phường Phước Nguyên bắt quả tang 4 đối tượng trên đang tàng trữ 1 viên nén màu tím (ma túy tổng hợp). (Sơn Khê)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 12/5, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Vũ (SN 1970, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi đánh bạc. Trước đó, Vũ gây án trên địa bàn huyện Châu Đức rồi bỏ trốn nên công an huyện này phải ra quyết định truy nã. Sau đó, Vũ đã đến Công an huyện Châu Đức đầu thú. (Lê Nguyễn)

Yêu cầu đến làm việc

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Hồ Khang Văn (SN 12/08/1997, HKTT: 468/1, Nguyễn Văn Linh, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) thực hiện. Qua xác minh được biết, Văn đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Vậy Văn đang ở đâu liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, Phường 7, SĐT:  0909208337 gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy) để giải quyết.

 
;
.