An ninh trật tự

Thứ Tư, 13/05/2020, 20:43 [GMT+7]
In bài này
.

Chém người, 2 anh em bị bắt

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đã bắt Hồ Hải (28 tuổi) và Hồ Hân (20 tuổi, cùng trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 21 giờ ngày 30/4, ông Hoàng Duẫn (46 tuổi, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) chạy xe về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với Hồ Hải tại một đoạn đường hẹp. Sau vài lời qua tiếng lại, ông Duẫn dùng tay đánh vào mặt Hải. Sau đó, Hải về nhà rủ thêm em trai là Hồ Hân mang dao đến nhà ông Duẫn trả thù. Hai anh em mang theo dao, rựa phóng xe máy đến nhà, xông vào chém ông Duẫn. Bà Bùi Thị Thu Thủy là vợ ông Duẫn và mẹ của Hải cùng chạy đến ôm Hải lại, ông Duẫn bỏ chạy ra hướng cổng thì bị Hân lao đến bổ dao xuống đầu. Ông Duẫn đưa tay đỡ và bị chém 2/3 cổ tay, thương tật trên 35%. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Lê Na)

Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13/5, người dân phát hiện ông D. khoảng hơn 60 tuổi treo cổ trước nhà số 36/3, Vi Ba, TP.Vũng Tàu nên báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong. Theo người dân khu vực này cho biết, ông D. đến thuê trọ tại đây mấy tháng nay. (Trí Nhân)

Ngủ không khóa cửa bị trộm ghé thăm

Ngày 13/5, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Văn Thành Long (28 tuổi, trú tại Phường 7, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24/4, Long đi ngang nhà chị Vũ Thị Vân A (hẻm 180, Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu), phát hiện chị A đi ngủ không đóng cửa phòng trên lầu nên đột nhập lấy 1 máy tính bảng và 2 ĐTDĐ.

Long mang số tài sản nói trên đến một tiệm game bắn cá trên đường Lê Lợi, Phường 4, TP. Vũng Tàu bán. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thành Long khai nhận là đối tượng nghiện ma túy đá và đã có 2 tiền án về tội “giết người” và “trộm cắp tài sản”. (An Bình)

Bắt cặp đôi tàng trữ ma túy

Ngày 13/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hải Nam (SN 1999) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 25 phút ngày 12/5, tại ngã tư đường Lê Lợi và Bacu, lực lượng Công an Phường 1, TP.Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là người yêu của nhau. Khoảng 21 giờ ngày 11/5, Nam đưa ma túy đến nhà Lan tại đường Hoàng Hoa Thám để cùng nhau sử dụng. Sau đó, Nam còn cho người yêu 1 gói ma túy. Ngày 12/5, Nam đến chở Lan đi chơi khi đến ngã tư đường Lê Lợi và Bacu thì bị bắt giữ cùng tang vật. Nam còn khai nhận, số ma túy trên y mua của một người tên Đăng (không rõ địa chỉ lai lịch) để sử dụng. (Trí Nhân)

Làm giả giấy tờ đất

Ngày 13/5, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xác minh, điều tra 1 vụ “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin ban đầu: vào tháng 3/2020, Trần Bảo Long (SN 1991, trú tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) liên hệ qua mạng xã hội Zalo với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 10 triệu đồng. Long đã dùng giấy tờ trên làm hợp đồng thế chấp cho anh Bùi Thành Trung (ở TP. Vũng Tàu) vay 200 triệu đồng. Trong lúc đang làm hồ sơ, thủ tục thế chấp thì sự việc nói trên bị phát hiện. (Thành Lưu)

;
.