Không để xe tải trọng lớn "vô tư" vào đường cấm!

Chủ Nhật, 19/04/2020, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.

Theo phản ánh của người dân các xã Suối Nghệ, Nghĩa Thành, Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức, hơn 1 năm qua, mỗi ngày có rất nhiều lượt xe ben vận chuyển vật liệu lưu thông vào đường dân sinh, gây mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là những tuyến đường này đều có biển báo cấm xe trọng tải lớn, nhưng các tài xế vẫn “phớt lờ”.

Xe ben tải trọng 20-30 tấn từ Quốc lộ 56 rẽ vào đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành có biển cấm xe tải trên 10 tấn.
Xe ben tải trọng 20-30 tấn từ Quốc lộ 56 rẽ vào đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành có biển cấm xe tải trên 10 tấn.

Ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT cho thấy, xe ben chở đất đá hoạt động bắt đầu từ 4 giờ sáng, chạy từ Quốc lộ 56 vào đường Nghĩa Thành - Suối Nghệ, sau đó vào đường Suối Nghệ - Láng Lớn để đến hồ Đá Đen lấy đất và vận chuyển ngược lại. Hai đầu đường Nghĩa Thành - Suối Nghệ đều có biển báo cấm xe tải 10 tấn, còn đường Suối Nghệ - Láng Lớn cấm xe có trọng tải trục 8 tấn ra vào. Biển báo cấm là vậy, nhưng tài xế các xe ben vẫn liên tục cho xe chạy qua 2 con đường này. 

Được biết, các xe ben chở đất từ dự án nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ Đá Đen (nằm trên địa bàn TX.Phú Mỹ và huyện Châu Đức) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Ba, có nhà mặt tiền đường Nghĩa Thành - Suối Nghệ phản ánh: “Xe ben tải trọng lớn chạy với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi khiến người dân hết sức bức xúc. Đã xảy ra vài trường hợp người đi xe máy khi đột ngột nghe tiếng còi và tránh xe ben tự gây tai nạn”. 

Theo ông Hồ Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, tuyến đường liên xã Nghĩa Thành - Suối Nghệ, mặc dù có biển báo cấm xe tải 10 tấn ra vào ở 2 đầu đường, nhưng các tài xế xe ben, xe tải nặng chở vật liệu san lấp vẫn cố tình vi phạm. Lưu lượng phương tiện của người dân trên đường rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên phản hồi theo một hướng hoàn toàn khác. Ông Tuấn cho rằng, từ khi triển khai thi công dự án, công ty thường xuyên tưới nước chống bụi các tuyến đường xe vận chuyển vật liệu đi qua đường dân sinh; kiểm soát chặt chẽ các xe vận chuyển đất, luôn phủ bạt kín tránh tình trạng rơi vãi xuống đường, cắt cử cán bộ của công ty tuần tra đường dân sinh để kiểm tra, nhắc nhở các tài xế xe ben chuyên chở vật liệu đúng tải trọng, đúng tốc độ; thường xuyên tu sửa các tuyến đường xe vận chuyển vật liệu đi qua.

Xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành.
Xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT về vấn đề trên, ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh tra Sở GT-VT xác nhận, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc xe tải trọng nặng ra, vào đường cấm để vận chuyển vật liệu từ hồ Đá Đen. Theo đó, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Đức tuần tra, lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp các xe tải trọng lớn đi vào đường Suối Nghệ - Láng Lớn và đường Nghĩa Thành - Suối Nghệ. Trong đó có các xe tải chở vật liệu từ dự án nạo vét Hồ Đá Đen. Những xe này vi phạm các lỗi quá tải, nhiều tài xế không xuất trình giấy tờ xe, bằng lái xe, xe hết niên hạn sử dụng… “Thanh tra Sở GT-VT sẽ tiếp tục phối hợp với Công an huyện Châu Đức lập chốt, liên tục tuần tra để ngăn chặn, xử lý tình trạng xe ben chở vật liệu đi vào đường cấm, lưu thông với tốc độc cao gây mất an toàn giao thông”, ông Trần Thanh Danh cho hay.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

;
.