Tàu KN 267 Chi đội Kiểm ngư số 2 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Tư, 12/02/2020, 21:12 [GMT+7]
In bài này
.

Vào lúc 01 giờ 45 phút rạng sáng ngày 12/2, tàu KN 267 của Chi đội Kiểm ngư số 2 đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ngư trường trên biển, nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá số hiệu BV 93986 (chủ tàu là ông Nguyễn Diễn, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đề nghị cấp cứu 1 ngư dân bị tai nạn lao động. Thuyền trưởng tàu KN 267 đã nhanh chóng cơ động cho tàu đến tiếp cận tàu cá BV 93986, tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phúc (thuyền viên tàu cá BV 93986, sinh năm 1987, quê Phú Yên). Nạn nhân bị tai nạn lao động lúc 15 giờ ngày 11/2 làm mất da phần mềm, lộ xương đốt 1 các ngón tay 3, 4, 5; quân y tàu KN 267 đã tiến hành rửa vệ sinh sát trùng, cắt lọc, băng vết thương và cấp thuốc điều trị, tình trạng bệnh nhân sau khi cấp cứu đã ổn định.

MINH THẮNG

 
;
.