Tàu 205, Vùng 2 Hải quân cấp cứu 2 ngư dân trên biển

Chủ Nhật, 16/02/2020, 20:34 [GMT+7]
In bài này
.

Lúc 8 giờ 25 phút, ngày 14/2, tàu 205, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia thì nhận được tín hiệu xin cấp cứu của tàu cá số hiệu BV 5536 TS, tàu 205 nhanh chóng cơ động đến 8 giờ 45 phút tiếp cận tàu cá, được biết trên tàu có ngư dân Trương Thế Sang (SN 1995, quê quán Kỳ Sơn, Nghệ An) bị vết thương phần mềm vùng thái dương đỉnh trái chiều dài 5cm, sâu 0,2cm do vật sắc nhọn đâm. Tổ quân y Tàu 205 tổ chức sơ cứu, khâu, băng, cấp thuốc và hướng dẫn điều trị.

Quân y tàu 205 thăm khám cho ngư dân.
Quân y tàu 205 thăm khám cho ngư dân.

Đến 11 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt, mạch 80 lần/phút, huyết áp 140/90mmHg, tàu 205 tổ chức bàn giao đưa ngư dân về tàu cá an toàn. Tàu cá BV 5536 TS do ông Lê Đức Thanh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên. 

Vào lúc 9 giờ cùng ngày, tàu 205 tiếp tục nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá số hiệu BV 92158 TS, tàu đã nhanh chóng cơ động, tiếp cận và sơ cứu ngư dân Văn Xuân Long (SN 1987, ấp Phúc Tần, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), bị đau bụng. Tổ quân y tàu 205 tiến hành sơ cứu, khám, cấp thuốc, chuẩn đoán ban đầu bị ruột thừa cấp, đã dùng kháng sinh đường tĩnh mạch. Đến 11 giờ 30 phút bệnh nhân ổn định, tàu 205 tổ chức bàn giao ngư dân về tàu cá an toàn và hướng dẫn cho tàu cá BV 92158 TS đưa ngư dân về Côn Đảo tiếp tục điều trị. Tàu BV 92158 TS do ngư dân Phan Thanh Tuấn (xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 thuyền viên.

Tin, ảnh: MINH THẮNG

;
.