SẬP NHÀ KHO TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC

Thứ Ba, 28/01/2020, 14:31 [GMT+7]
In bài này
.

Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công xã Bình Giã vừa lập biên bản vụ sập nhà kho của hộ anh Hồ Khánh Hưng, ngụ ấp Vĩnh Bình.

Hai căn nhà liền kề của hộ anh Hồ Khánh Hưng (bên phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn (bên trái), nơi xảy ra vụ tranh chấp đất làm sập nhà kho.
Hai căn nhà liền kề của hộ anh Hồ Khánh Hưng (bên phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn (bên trái), nơi xảy ra vụ tranh chấp đất làm sập nhà kho.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trước đây nhà kho (có diện tích 3m x 7m) là căn nhà ở, được xây dựng trước năm 1997, sau đó được chỉnh sửa lại thành nhà kho chứa đồ đạc và nông sản. Ghi nhận tại hiện trường, sát móng căn nhà kho có một đường hầm đào sâu khoảng 1,5m, rộng 1,8m, dài 12m bao quanh nhà kho (giáp ranh với đất hộ ông Nguyễn Anh Tuấn). Theo biên bản của các cơ quan chức năng, do đường hầm đào sâu sát móng tường và được bơm nước, đã làm căn nhà kho sụt lún, dẫn đến sập hoàn toàn.

Toàn bộ nhà kho của hộ anh Hồ Khánh Hưng bị sập hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.
Toàn bộ nhà kho của hộ anh Hồ Khánh Hưng bị sập hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Anh Hồ Khánh Hưng cho biết, vào khoảng 20h15 ngày 24/1 (tối 30 Tết), nghe phía sau nhà có tiếng động lớn, anh hốt hoảng chạy ra xem thì thấy nguyên căn nhà kho đã đổ sập hoàn toàn, rất may khi đó vợ anh Hưng vừa chuyển đồ đạc vào nhà đã trở ra phía ngoài.

Sát chân móng nhà kho bị đào hầm sâu, dẫn đến sụt lún móng, làm sập nhà kho.
Sát chân móng nhà kho bị đào hầm sâu, dẫn đến sụt lún móng, làm sập nhà kho.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRẦN MINH

;
.