An ninh - Trật tự, ngày 3/12

Thứ Ba, 03/12/2019, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Truy nã ra đầu thú

Ngày 3/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Lập (SN 1992, quê Thừa Thiên Huế) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, tháng 4/2019, Lập gây án tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc rồi bỏ trốn, nên Công an huyện Xuyên Mộc phải ra quyết định truy nã. Sau đó, Lập đến cơ quan Công an huyện Xuyên Mộc đầu thú. (Nguyễn Văn)

Mất xe máy

Ngày 3/12, Công an TP.Vũng Tàu xác minh vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Trần Khánh Linh (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) dựng xe máy biển số 73N7-4772 trước nhà số 484/22/22 đường 30/4, TP.Vũng Tàu trên xe vẫn cắm chìa khóa để vào nhà lấy đồ. Khi anh Linh quay ra thì chiếc xe trên đã “không cánh mà bay”. (An Phước)

Mượn xe đem cầm cố

Ngày 3/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Ngô Nhật Thế Hiển (SN 1990, trú tại Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP.Vũng Tàu, đối tượng Hiển mượn xe mô tô biển số 72L1-4022 của anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) để đi công việc rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/12, Công an huyện Long Điền điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Trần Hoàng Sơn (SN 1980, trú tại huyện Long Điền) đến quán Huy Bảo, KP.Hải An, TT.Long Hải, huyện Long Điền nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng ngồi bên cạnh. Sau đó, một đối tượng trong nhóm (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã dùng dao chém anh Sơn một nhát vào bụng gây thương tích. (Lê Nguyễn) 

Đánh bạc

Ngày 3/12, Công an huyện Long Điền điều tra vụ đánh bạc ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Qua trinh sát nắm địa bàn, Công an huyện Long Điền đã bắt quả tang các đối tượng Phan Minh Đường (SN 1951), Trần Văn Hùng (SN 1971), Lê Văn Phố (SN 1979), Nguyễn Phít (SN 1970), Nguyễn Tấn Ngọc (SN 1977, cùng trú tại huyện Long Điền) đang đánh bài ăn tiền tại nhà đối tượng Đỗ Tấn Tây (SN 1973) ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 14,6 triệu đồng, 2 bộ bài tây. (Phước An)

Môi giới mua bán dâm

Ngày 3/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ môi giới bán dâm tại nhà nghỉ K, thuộc KP.Hải Sơn, TT.Long Hải, huyện Long Điền. Trước đó, tại nhà nghỉ K, Công an TT.Long Hải phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giao (SN 1960, trú tại huyện Long Điền) có hành vi môi giới mua bán dâm cho 1 cặp nam nữ. (Sơn Khê)

;
.