An ninh - Trật tự, ngày 12/12

Thứ Năm, 12/12/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Suýt mất tiền vì bị lừa đảo qua điện thoại

Ngày 12/12, Công an TP.Vũng Tàu cho biết vừa ngăn chặn kịp thời 1 vụ lừa đảo qua điện thoại với ý định chiếm đoạt tài sản. Vào khoảng 11 giờ ngày 11/12, bà N.T.T. (ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu) nhận được tin nhắn qua Facebook có nick tên con gái của bà là Th. đang du học tại Nhật Bản, với nội dung: “Mẹ cho bạn con mượn 50 triệu đồng và gửi vào tài khoản số 101809154443 tại ngân hàng ViettinBank, chủ tài khoản là Đinh Hoàng Long”.

Do tin nhắn thể hiện người gửi là của con gái, nên bà T. không nghi ngờ. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, bà T. đến Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại số 93 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu để làm thủ tục chuyển vào tài khoản trên với số tiền 50 triệu đồng. Đến 15 giờ, bà T. điện thoại cho con gái để thông báo về việc đã chuyển tiền cho bạn của Th. theo tin nhắn. Nhưng con gái bà T. cho biết không hề nhắn tin đề nghị mẹ gửi tiền cho bạn mượn. Lúc này, bà T. biết mình đã bị lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bà T, Công an phường 7 đã nhanh chóng xác minh sự việc, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng VietinBank BR-VT tiến hành phong tỏa tài khoản số 101809154443, chủ tài khoản là Đinh Hoàng Long, nhằm ngăn chặn không để đối tượng lừa đảo rút được số tiền 50 triệu đồng mà bà T. đã gửi, đồng thời làm thủ tục để thu hồi lại số tiền này trả lại cho bị hại. (An Bình)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/12, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà nghỉ Phúc An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, anh Vũ Huỳnh Phong (SN 1980, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã bị 9 đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) dùng bình xịt hơi cay và dao tự chế chém trọng thương phải đi cấp cứu. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 12/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Khánh Cường (SN 1977, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, Cường đã đột nhập lên tàu cá KG90033TS đang neo đậu tại Cảng Cát Lở, phường 11, TP.Vũng Tàu trộm 30 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Iphone 6Plus của anh Hồ Nhật Anh (SN 1988, quê Kiên Giang). Ngoài ra, tại cơ quan Công an, Cường còn khai trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu. (Trí Nhân)

Cướp giật điện thoại

Ngày 12/12, Công an huyện Long Điền xác minh, điều tra vụ cướp giật tài sản. xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1959, trú tại huyện Long Điền) cầm điện thoại trên tay đứng trước nhà nghỉ T.L ở TT.Long Hải, huyện Long Điền thì bị Lê Hoàng Thương (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) cướp giật rồi tẩu thoát, sau đó Thương bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Lê Nguyễn)

Thuê xe đem cầm cố

Ngày 12/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Hoàng Minh (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Minh thuê xe máy của anh Lê Song Thành (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) từ ngày 6 đến ngày 8/11, với giá 100 ngàn đồng/ngày. Khi hết hợp đồng thuê xe, Minh không trả mà đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Văn)

;
.