An ninh - Trật tự, ngày 21/11

Thứ Năm, 21/11/2019, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

Nghi phạm đâm chết anh ruột ra đầu thú

Ngày 21/11, Phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh đã tiếp nhận đối tượng Phạm Ngọc Đức (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20/11, Đức từ ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đến nhà anh Hoàng Văn V.  (SN1975, anh trai cùng mẹ khác cha với Đức) trú tại tổ 5, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng (huyện Long Điền) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, Đức đã dùng dao đâm anh V. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh V. đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến trưa ngày 21/11 thì đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Trí Nhân)

Đối tượng Phạm Ngọc Đức tại cơ quan công an.
Đối tượng Phạm Ngọc Đức tại cơ quan công an.

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, Nguyễn Văn Nhớ (SN 1981, trú tại TX.Phú Mỹ) cùng ngồi nhậu với các ông Phạm Công Thành (SN 1963), Phạm Văn Bình (SN 1968), Phạm Văn Khoa (SN 1973) và anh Trần Xuân Huy (SN 1988, cùng ngụ TX.Phú Mỹ) tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nhớ rủ anh trai của mình là Nguyễn Văn Bé (SN 1973, trú tại TX.Phú Mỹ) đến cùng đánh nhóm người trên để dằn mặt. Bé và Nhớ đã dùng tuýp sắt, kéo đến đánh và đâm các ông Thành, Bình, Khoa và anh Huy bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 21/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Lưu Thanh Hiếu (SN 1998, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, Hiếu điều khiển xe mô tô biển số 72C1-140.04 lưu thông trên đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Hiếu phát hiện bà Đỗ Thị Sương (SN 1974, trú tại huyện Long Điền) điều khiển xe máy phía trước trên tay có cầm 1 chiếc ví da nên áp sát cướp giật. Sau khi cướp, Hiếu chạy được khoảng 100m thì bị người dân truy bắt giao công an xử lý. (Phước An) 

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/11, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Lê Văn Tài (SN 1974, trú tại Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại một nhà nghỉ thuộc tổ 17, KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Tài đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Trộm đột nhập công ty

Ngày 21/11, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty Phateco (phường 8, TP.Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào công ty này trộm 3 máy tính xách tay trị giá hơn 56 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Hủy hoại tài sản

Ngày 21/11, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành xác minh, xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại quán lẩu cá đuối ở số 40, Trương Công Định, TP.Vũng Tàu. Theo trình báo của bị hại, các đối tượng lạ mặt đã dùng gạch ném vào quán này gây thiệt hại tài sản hơn 10 triệu đồng. (Sơn Khê)

;
.