AN NINH - TRẬT TỰ - NGÀY 1/11/2019

Thứ Sáu, 01/11/2019, 20:23 [GMT+7]
In bài này
.

Cướp giật bị bắt

Vào khoảng 5 giờ ngày 1/11, trên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường 3, TP.Vũng Tàu đi đến đoạn đường đầu hẻm 82 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu thì nghe tiếng tri hô kêu cứu “cướp, cướp…” của 1 phụ nữ, đồng thời phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy đang chạy rất nhanh. Ngay lập tức, Thiếu úy Trần Trấn Bình và Thiếu úy Phạm Tuấn Anh quay đầu xe máy đuổi theo đối tượng nam thanh niên. Biết bị truy đuổi, đối tượng này tăng tốc xe máy lao nhanh về hướng đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP.Vũng Tàu. Không để cho đối tượng có thời cơ trốn chạy, Thiếu úy Bình và Thiếu úy Anh cũng tăng tốc đuổi theo. 

Đối tượng Trần Văn Hiển và tang vật vụ án.
Đối tượng Trần Văn Hiển.

Sau hơn 1,5 km truy đuổi quyết liệt, đến đầu hẻm 53 đường Lê Hồng Phong, Thiếu úy Bình và Thiếu úy Anh đã ép được xe đối tượng ngã xuống lề đường và nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng này, thu giữ tang vật là 01 sợi dây chuyền vàng (trị giá 16 triệu đồng) mà đối tượng vừa cướp được của người phụ nữ kêu cứu trên.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Tại trụ sở Công an phường 3, đối tượng bị bắt giữ khai tên Trần Văn Hiển (49 tuổi, trú phường 7, TP.Vũng Tàu), vào khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, Hiển điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave, biển số 77H4-8873 chạy đến đầu hẻm 82 đường Trương Công Định thì dừng xe lại và để xe ở đầu hẻm. Sau đó, Hiển đi bộ tới quán bún bò Trang ở địa chỉ 80A3 Trương Công Định. Quan sát thấy bà Lê T.N.L. là chủ quán đang đeo 01 sợi dây chuyền vàng khá lớn trên cổ, đối tượng Hiển liền đi tới dùng chân đạp khiến bà L. ngã xuống đất, rồi đưa tay giật sợi dây chuyền và bỏ chạy. Tuy bất ngờ, nhưng bà L. đã kịp đứng dậy đuổi theo đối tượng, đồng thời tri hô kêu cứu thì đúng lúc tổ tuần tra Công an phường 3, TP. Vũng Tàu vừa tới và rượt đuổi truy bắt đối tượng. (Tin, ảnh: An Bình)

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đình Phi (SN 1992, HKTT: huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Tạm trú: phường 10, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 31/10, Đặng Đình Phi nhờ Hoàng Quốc Điệp (SN 1983) chở đến nhà trọ của anh Hoàng Hữu Hải (SN 1992, HKTT: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để đòi nợ. Khi đến nơi, Phi xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Tuấn Vũ (SN 1991, HKTT: huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là bạn cùng phòng với Hải. Trong lúc xô xát, Phi lấy trong người ra 1 con dao dài 25cm đâm 1 nhát vào bụng anh Vũ rồi bỏ chạy. Cùng ngày, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. (Ngọc Mai)

Hiếp dâm trẻ em

TAND tỉnh đã xét xử và tuyên phạt Hà Duy Tâm (SN1991, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 11 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” tại phiên tòa ngày 31/10. Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2018, Tâm có quan hệ tình cảm với cháu N.T.T.G (sinh ngày 16/3/2006). Trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2018 đến 8/3/2019, Tâm và G. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại các nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. Khoảng thời gian này, G. chỉ mới hơn 12 tuổi 6 tháng. (Huyền Trang)

;
.