Vụ 2 người tử vong trong căn nhà tại Bình Châu, Xuyên Mộc: Do mâu thuẫn tình cảm

Chủ Nhật, 20/10/2019, 07:49 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều ngày 19/10, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã xác định nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong căn nhà tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc là do mâu thuẫn tình cảm. Tại nhà của bà B, lực lượng chức năng đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của ông C với nội dung: Ông C có quan hệ tình cảm với bà B nhưng bị gia đình ngăn cấm nên bà B đòi chia tay. Vì vậy, ông C đã giết bà B rồi treo cổ tự tử ngay trong nhà người tình.

Trước đó, như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà Hồ Thị B (44 tuổi) thi thể đầy máu, tử vong ngay trước hiên nhà tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Khi lực lượng Công an xã Bình Châu xuống hiện trường thì phát hiện thêm ông Lê Văn C. (52 tuổi, trú tại Bình Thuận) tử vong trong tư thế treo cổ bên trong nhà chị B.

TRÍ NHÂN

;
.