Truy tố 3 đối tượng mua bán người

Thứ Năm, 03/10/2019, 21:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3/10, Viện KSND tỉnh đã chuyển hồ sơ qua TAND tỉnh để chuẩn bị xét xử đối với Lê Thị Kiều Tiên (SN 1988, quê Bạc Liêu), Bùi Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) và Wu Heng Long (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) bị Viện KSND tỉnh truy tố về “Tội mua bán người”.

Theo cáo trạng, vào năm 2011, Tiên sang Trung Quốc lấy chồng, nên biết thông tin nhiều đàn ông nước này cần tìm mua phụ nữ làm vợ. Vào năm 2013, Tiên trở về Việt Nam tìm kiếm và tuyển mộ những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn rồi dụ dỗ, móc nối đưa sang Trung Quốc gả bán. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2016 đến ngày 7/3/2019, Tiên cùng các đồng phạm đã dụ dỗ 3 phụ nữ đưa sang Trung Quốc gả bán cho đàn ông nước này.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 6/2016, thông qua sự giới thiệu của một người tên Mai (chưa xác định được danh tính, nhân thân lai lịch), Tiên tiếp nhận Bùi Thị Thanh Thủy (vừa là nạn nhân và sau này tham gia đường dây mua bán người) rồi thuê người dẫn Thủy vượt biên bằng đường bộ sang bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá hơn 80 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 5/2017, sau khi bỏ trốn về Việt Nam, Bùi Thị Thanh Thủy đã giới thiệu chị D.T.T.T (SN 1998, trú tại huyện Châu Đức) cho Mai. Sau đó, Mai giới thiệu chị T. cho Tiên. Tiếp đó, Tiên lại giới thiệu chị T. cho một người tên Lan để bán cho Wu Heng Long với số tiền hơn 190 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 7/3/2019, Tiên giới thiệu và chuyển giao chị N.T.N.H. (SN 1995, quê An Giang) cho Wu Heng Long để đối tượng này gả bán cho người bạn Trung Quốc của mình làm vợ với số tiền hơn 120 triệu đồng, thì bị cơ quan Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng khác liên quan trong vụ án và xử lý sau.

TRÍ NHÂN

;
.