An ninh - Trật tự, ngày 30/10

Thứ Tư, 30/10/2019, 19:04 [GMT+7]
In bài này
.

Làm giả giấy tờ để lừa đảo bán đất, lãnh án 13 năm 6 tháng tù

Ngày 30/10, TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1970, ngụ TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18 tháng tù về tội  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng cộng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù. Đồng thời, tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967, ngụ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh và bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại phiên tòa  ngày 30/10.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh và bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại phiên tòa ngày 30/10.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2011, Nguyễn Thị Kim Anh nhận cầm cố 3 giấy CNQSD đất, gồm: 1 giấy đứng tên Lê Văn Minh, 1 giấy đứng tên Lê Thị Được và 1 giấy đứng tên Võ Văn Thành. Do người cầm cố không chuộc lại giấy CNQSD đất, nên Kim Anh bằng thủ đoạn gian dối thuê 1 đối tượng thanh niên (không rõ lai lịch địa chỉ) làm giả 9 tài liệu của cơ quan Nhà nước, gồm: 3 “Giấy chứng minh nhân dân” của Công an tỉnh BR-VT, 3 “Sơ đồ vị trí” của Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Xuyên Mộc, 3 “Giấy xác nhận độc thân” của UBND TT.Phước Bửu và UBND xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc). 

Sau đó, Kim Anh thuê Nguyễn Văn Hoàng và các đối tượng khác (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) đóng giả các chủ sử dụng đất đứng tên trong 3 giấy CNQSD đất nêu trên là ông Lê Văn Minh, bà Lê Thị Được và ông Võ Văn Thành để ký 3 hợp đồng chuyển nhượng đất với các ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức), Lê Minh Hùng (ngụ tỉnh Lâm Đồng) tại Văn phòng Công chứng Bà Rịa, nhằm chiếm đoạt tiền của ông Tuấn, ông Hùng. Trong đó, số tiền Kim Anh chiếm đoạt của các ông Tuấn, ông Hùng hơn 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Văn Hoàng có hành vi giúp sức cho Kim Anh chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của ông Tuấn, ông Hùng. Trong vụ này, Hoàng được Kim Anh cho 3 triệu đồng. (Tin, ảnh: Huyền Trang)

Mất trộm

Ngày 30/10, Công an TP.Vũng Tàu xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 1 nhà nghỉ (căn hộ lưu trú du lịch) trên đường Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu. Thông tin ban đầu cho biết, đoàn khách du lịch hơn 20 người do anh Phạm Quý Hiền (38 tuổi, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) làm trưởng đoàn có thuê nhà nghỉ trên. Tại đây, kẻ gian đã lấy trộm tài sản của đoàn khách gồm nhiều ĐTDĐ Iphone và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. (Ngô Huy)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Trọng (24 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu đã bắt quả tang Trọng đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp tại khu vực phường 5, TP.Vũng Tàu. (Huy Na)

Trộm cây cảnh

Ngày 30/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Mai Thanh Cường (34 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Phượng (35 tuổi, cùng trú xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, trưa ngày 25/10, Cường và Phượng đã lấy trộm 1 chậu cây mai cảnh của ông Nguyễn Ngọc Quang (60 tuổi, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ). Nhận được trình báo của bị hại, Công an huyện Đất Đỏ tiến hành truy xét, mời Cường và Phượng về cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Huy Ngô)

 
;
.