Tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngăn chặn nạn đua xe

Chủ Nhật, 29/09/2019, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện các nhóm tụ tập đua xe, biểu diễn xe trái phép, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trên.

Lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh thu giữ các xế đua.
Lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh thu giữ các xế đua.

PHÁT HIỆN NHIỀU VỤ ĐUA XE TRÁI PHÉP

Theo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh (PC08), từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ đua xe trái phép có quy mô lớn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phối hợp ngăn chặn thành công. Gần đây nhất là vụ đua xe vào ngày 18/9 trên tuyến đường ven biển Lộc An (đoạn qua xã Lộc An, huyện Đất Đỏ). Tham gia đua xe trái phép có nhiều thanh niên từ các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hàng chục “quái xế” cùng nhiều xe mô tô đã được thay đổi kết cấu, hình dạng tập hợp chuẩn bị đua, làm náo loạn đoạn đường ven biển.

Tuy nhiên, nhờ chủ động nắm bắt tình hình, Phòng PC08 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) và Công An xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ ập đến địa điểm quái xế tụ tập. Thấy bóng cảnh sát, hàng chục quái xế bỏ chạy, vụ đua xe bị bẻ gãy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ xe ô tô biển số 51F-646.69 do Võ Tấn Phương (SN 1993, ngụ tại tỉnh Bình Thuận) điều khiển, trên xe chở 2 mô tô không gắn biển số và các xe đã bị thay đổi bộ phận, kết cấu.

Tương tự, lực lượng chức năng Công an tỉnh cũng đã ngăn chặn thành công vụ đua xe trái phép với hàng trăm mô tô tại khu vực đường Hội Bài và QL51 thuộc địa bàn TX.Phú Mỹ vào ngày 12/9. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 2 xe mô tô và đối tượng Nguyễn Trường (SN 2002, ngụ TX.Phú Mỹ). Bước đầu, Trường khai nhận hẹn với các đối tượng khác qua facebook để tham gia đua xe tại địa điểm kể trên. Chiều 13/9, Phòng PC08 đã mời Trường cùng mẹ ruột của mình đến trụ sở để làm việc, và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Trường do điều khiển xe đã thay đổi kết cấu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

TX.Phú Mỹ đang là địa bàn nóng về đua xe trái phép trong thời gian gần đây. Theo Đại úy Đinh Văn Thọ, Quyền Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TX. Phú Mỹ): “Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đua xe thường trao đổi thông tin, thời gian, địa điểm đua qua mạng xã hội, khiến cho công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra gặp khó khăn. Do đó, lực lượng trinh sát hình sự phải thường xuyên tuần tra, nắm địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn”, Đại úy Đinh Văn Thọ nói.

Hai xế đua không biển số tạm giữ trong vụ đua xe trái phép tối 18/9.
Hai xế đua không biển số tạm giữ trong vụ đua xe trái phép tối 18/9.

TIẾP TỤC CHỐNG ĐUA XE TRÁI PHÉP

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh cho biết, các vụ đua xe trái phép thường xảy ra trên QL51 đoạn qua khu vực ngã ba xã Long Sơn hoặc đường Hội Bài-Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ); đường ven biển đoạn giáp ranh huyện Đất Đỏ với huyện Xuyên Mộc và một số tuyến đường mới của huyện Châu Đức. Thời gian tới, lực lượng chức năng Công an tỉnh sẽ phối hợp với những đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc địa bàn, kết hợp chặt chẽ các nguồn tin để phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ đua xe.

Theo Đại tá Lê Văn Ninh, ngoài biện pháp nêu trên, hiện nay Phòng CSGT đường bộ đã tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra vào ban đêm, trong đó tập trung kiểm tra những tuyến đường thường xuất hiện tình trạng đua xe trái phép. Công an tỉnh BR-VT và Công an tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp tuyên truyền cho người dân ở 2 địa bàn giáp ranh nếu phát hiện thấy các dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép phải kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.