Huyện Châu Đức: Thăm, chia buồn gia đình 2 học sinh bị tai nạn giao thông

Thứ Bảy, 14/09/2019, 12:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/ 9, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cùng các ban ngành của huyện và UBND TT. Ngãi Giao đã đến thăm, chia buồn, động viên gia đình cháu Nguyễn Minh Nhật (khu phố 4, TT. Ngãi Giao) vừa tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 13/9 khi đang trên đường đi học về. Cháu Nguyễn Minh Nhật sinh năm 2003, HS lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Trãi.  Nhật là con đầu (có hai anh em) của anh Nguyễn Văn Tứ và chị Đỗ Thị Như, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (thứ hai từ phải qua) chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Minh Nhật.
Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (thứ hai từ phải qua) chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Minh Nhật.

Thay mặt UBND huyện, ông Nguyễn Tấn Bản thành thật chia buồn cùng gia đình, đồng thời cũng động viên gia đình vượt qua nỗi đau để lo hậu sự cho cháu Nhật. Ngoài ra, UBND huyện cũng phân công đại diện Ban An toàn giao thông huyện đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm cháu Nguyễn Đăng Khoa cũng cùng bị tai nạn giao thông với cháu Nguyễn Minh Nhật. Cháu Khoa đang điều trị đa chấn thương và phẫu thuật xương chậu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/9 tại ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi-Trần Hưng Đạo (đoạn khu phố 3, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) khiến em Nguyễn Minh Nhật tử vong và em Nguyễn Đăng Khoa bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/9 tại ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi-Trần Hưng Đạo (đoạn khu phố 3, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) khiến em Nguyễn Minh Nhật tử vong và em Nguyễn Đăng Khoa bị thương nặng.

Tin ảnh: TRUNG HIẾU

 

;
.