AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 1/7/2019

Thứ Hai, 01/07/2019, 19:07 [GMT+7]
In bài này
.

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 1/7, Phòng CSHS- Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Phạm Đoàn Ngân Thi (SN 1996, trú tại huyện Châu Đức) cho Công an huyện Châu Đức xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Châu Đức, ngày 13/11/2018, Công an huyện Châu Đức phải ra quyết định truy nã. Sau đó, Thi bị  lực lượng Phòng CSHS – Công an tỉnh bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. (Phước An)

Tàng trữ trái phép 115 gam ma túy

Nguyễn Hoài Nam và số tang vật ma túy thu giữ  tại nhà thuê trọ của đối tượng.
Nguyễn Hoài Nam 
Nguyễn Hoài Nam và số tang vật ma túy thu giữ  tại nhà thuê trọ của đối tượng.
và số tang vật ma túy thu giữ tại nhà thuê trọ của đối tượng.

Ngày 1/7, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (gọi tắt là Đoàn đặc nhiệm) tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 115 gam ma túy tổng hợp dạng đá tại nhà trọ của đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 1998, HKTT: phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa). Khoảng 1 giờ ngày 27/6, tại ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền, các trinh sát Đoàn đặc nhiệm đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoài Nam đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. Nam khai nhận số ma túy nói trên được mua lại của 1 người thanh niên tại TT.Long Hải với giá 400 ngàn đồng đem về sử dụng. Ngoài ra, qua khám xét nhà trọ và qua lời khai của Nam, Đoàn đặc nhiệm đã thu giữ 11 gói ma túy đá được cất giấu rải rác trong nhà, tổng trọng lượng 115 gam. Nam cho biết, 11 gói ma túy này là của 1 thanh niên tên Bình, sống cùng nhà trọ với Nam. (Ngọc Mai)

;
.