An ninh - Trật tự, ngày 14-7

Chủ Nhật, 14/07/2019, 19:41 [GMT+7]
In bài này
.

Giao cấu với trẻ em

Ngày 14/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ giao cấu với trẻ em. Theo hồ sơ, cháu L.T.M.D (SN 2003, trú tại huyện Châu Đức) và Phan Thái Công Đắc (SN 1999, trú tại huyện Châu Đức) có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng tháng 1/2018, Đắc đã quan hệ tình dục với cháu D. làm nạn nhân có thai và đã sinh con. (Sơn Khê)

Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp xe

* Ngày 14/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoài Nam (SN 1998, chỗ ở không cố định) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, lực lượng Cảnh sát biển bắt quả tang Nam đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. 

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 biệt thự trên đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 12/7, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra biệt thự trên đã phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy. Nhóm đối tượng này gồm cả nam và nữ, độ tuổi 17-28, từ TP.Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu du lịch và thuê biệt thự trên để sử dụng ma túy.

* Ngày 13/7, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/7, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy (Công an TP. Vũng Tàu) kiểm tra căn nhà số 456/22A đường 3/2, phát hiện 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Trần Thanh Tùng (SN 1980), Nguyễn Thanh Liêm (SN 1995), Nguyễn Thành Tín (SN 1992), Tạ Hoàng Long (SN 1994), cùng ngụ TP. Vũng Tàu) và Lê Thị Mỹ Nguyên (SN 1994, trú tại Đồng Tháp) đang tàng trữ 15 gói ma túy đá có trọng lượng gần 9,86 gam. 

Số ma túy trên do các đối tượng mua của một người không rõ danh tính, lai lịch với giá 6 triệu đồng để cùng nhau sử dụng. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 10 xe mô tô, 2 khung xe máy, 8 biển số xe, 4 hộp đục số và 14 giấy đăng ký xe mô tô các loại. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, số xe trên do trộm cắp mà có.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Vũng Tàu) đang tiếp tục điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Khởi tố vụ án gây TNGT chết người

Ngày 14/7, Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1971, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Theo kết quả điều tra, khoảng 4 giờ 55 phút ngày 3/5, ông Sinh điều khiển xe mô tô biển số 72L-7614 lưu thông trên đường ven biển. Khi đến đoạn đường KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ thì va chạm với ông Lương T.D. (SN 1970, trú tại huyện Đất Đỏ) đang đi bộ ven đường. Hậu quả, ông D. tử vong. Nguyên nhân vụ TNGT được xác định do ông Sinh điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, còn nạn nhân đi bộ không sát lề đường. (Nguyễn Anh) 

Cướp giật tài sản

Ngày 14/7, Công an TP.Vũng Tàu điều tra, xác minh vụ cướp giật tài sản tại siêu thị Lotte Mart. Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Tuyết Dung (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đi bộ vào siêu thị Lotte Mart (phường 8, TP.Vũng Tàu) để mua sắm thì bị đối tượng Đặng Tấn Sang (SN 1991, trú tại TP.Hồ Chí Minh) áp sát giật túi xách, bên trong có 1 ĐTDĐ và 15 triệu đồng tiền mặt. (Trí Nhân)

Bỗng dưng bị đánh

Ngày 14/7, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Võ Văn Khanh (trú tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đang đi trên đường thuộc địa bàn xã, thì bị 2 đối tượng lạ mặt đi trên xe mô tô không rõ biển số dùng gậy đánh nhiều cái vào người gây thương tích. (Phước An)

 
;
.