Tiếp tục xử lý các sai phạm liên quan tới Alibaba

Thứ Tư, 26/06/2019, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi phá bỏ các con đường xây dựng trái phép trong khu đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên và niêm yết quyết định cưỡng chế tháo bỏ công trình xây dựng trái phép tại khu đất ở thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, UBND TX. Phú Mỹ đang rà soát, tiếp tục xử lý các trường hợp phân lô, bán nền trái phép liên quan tới Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn.

Tại khu đất thuộc “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2” ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài do ông Trần Huy Phúc đứng tên chủ sử dụng, bó vỉa con đường đã được phá bỏ ở đoạn đầu đường để đối phó.
Tại khu đất thuộc “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2” ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài do ông Trần Huy Phúc đứng tên chủ sử dụng, bó vỉa con đường đã được phá bỏ ở đoạn đầu đường để đối phó.

NHIỀU DỰ ÁN “MA” MANG TÊN ALIBABA

Ngày 26/6, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt tại khu đất thuộc “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2” ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ. Khu đất này do ông Trần Huy Phúc (ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đứng tên chủ sử dụng. Chủ đất đã san ủi mặt đường, làm bó vỉa hình thành các lô đất trống. Ngày 13/6, chính quyền địa phương đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đất khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, chủ đất đối phó bằng cách chỉ phá bỏ một đoạn bó vỉa phía trước, còn bó vỉa đường phía trong thì dùng đá nhỏ và đất lấp lại. 

Tương tự, các con đường đất và bó vỉa 2 bên tại “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 3” ở ấp Sông Soài 1, xã Sông Xoài cũng được chủ đất cào đất lấp lại như là một cách “khôi phục lại tình trạng ban đầu”. Còn khu đất được giới thiệu là “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 4” ở ấp 3, xã Sông Xoài thì đã chặt hạ cây xanh trên đất, chưa đầu tư hạ tầng. Khu đất rộng khoảng 8,8ha ở khu phố 1, phường Hắc Dịch - nơi được gọi là “Dự án Alibaba Tân Thành Center City” do ông Trịnh Minh Pháp (ngụ TX. An Khê, tỉnh Gia Lai) đứng tên chủ sử dụng cũng đã chặt hạ cây trên đất nhưng chưa đầu tư hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Sông Xoài cho biết, UBND xã đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Huy Phúc về hành vi xây dựng công trình kết cấu bê tông xi măng trên đất nông nghiệp. “Trong tuần này và tuần sau, UBND xã Sông Xoài tiếp tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã”, ông Nguyễn Văn Bút cho hay. Tương tự, ông Ngụy Như Sơn, Chủ tịch UBND phường Hắc Dịch cũng cho biết, UBND phường sẽ xử lý triệt để 26 trường hợp phân lô, bán nền xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn; yêu cầu các chủ đất khôi phục hiện trạng ban đầu, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.

Thiết bị thi công trong khu đất thuộc “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2” ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài.
Thiết bị thi công trong khu đất thuộc “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2” ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ khẳng định, chính quyền thị xã cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Trước mắt sẽ xử lý các trường hợp đã có quyết định xử phạt hành chính. Dự kiến trong tuần tới, địa phương sẽ cưỡng chế công trình vi phạm tại khu đất ở thôn Tân Tiến, xã Châu Pha do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên, được Công ty CP Địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới tên gọi “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”.

XỬ LÝ PHÁT NGÔN CỦA LÃNH ĐẠO ALIBABA

Trong diễn biến khác, xung quanh những phát ngôn có nội dung xúc phạm lực lượng công an và chủ tịch xã của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba trên mạng xã hội những ngày qua, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh thẩm định, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh (2 nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, tối 17/6, trên fanpage Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình tọa đàm “Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật - Tập đoàn Địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?”. Trong clip, ông Luyện hỏi nhân viên công ty: “Học cái gì ra làm công an xã?”, sau đó ông tự trả lời “học ngu ra làm công an xã”. Tiếp đến ông Luyện hỏi “học cái gì ra làm chủ tịch xã?” và cũng tự trả lời “học làm côn đồ”. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25/6, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên đã gửi đơn đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở TT-TT, UBND TX. Phú Mỹ và các cơ quan chức năng khác đề nghị xử lý những phát ngôn xúc phạm danh dự, uy tín chính quyền và lực lượng công an xã của ông Nguyễn Thái Luyện. Một lãnh đạo Sở TT-TT cho biết đang phối hợp với Sở TT-TT TP. Hồ Chí Minh - nơi có trụ sở chính của Tập đoàn Địa ốc Alibaba để xem xét, xử lý trách nhiệm của ông Nguyễn Thái Luyện theo quy định của pháp luật.  

NHÓM PHÓNG VIÊN NC-BĐ

 
;
.