An ninh - Trật tự ngày 9-6-2019

Chủ Nhật, 09/06/2019, 18:04 [GMT+7]
In bài này
.

Dâm ô với trẻ em

Ngày 9/6, Công an TP.Bà Rịa đã tạm giữ hình sự Phạm Phú Sang (SN 1995, trú tại TP.Bà Rịa) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. Theo trình bày của bị hại, tại nhà của Sang ở phường Long Tâm, đối tượng đã có hành vi dâm ô với cháu Ph.T.T.N (SN 2015, trú tại TP.Bà Rịa). (Trí Nhân)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 9/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hoàng Ngọc Vinh (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh cho biết, tại đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Vinh đang tàng trữ 2 đoạn ống nhựa có chứa ma túy đá.

* Công an TP.Vũng Tàu cũng đã lập hồ sơ xử lý Lê Chí Bảo (SN 2000, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu, lực lượng Cảnh sát biển bắt quả tang Bảo đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy đá.

* Ngày 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng La Thanh Mạnh (22 tuổi, quê Tánh Linh, Bình Thuận, tạm trú tại phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều tối ngày 8/6, trước nhà số 190, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang La Thanh Mạnh đang tàng trữ 139 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy tổng hợp dạng khay có trọng lượng 40g. Ngay sau đó nghi can đã bị đưa về cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy trên được Mạnh mua ở TP. Hồ Chí Minh rồi mang xuống Vũng Tàu bán, tuy nhiên khi y vừa bước xuống khỏi xe ô tô thì đã bị trinh sát ập đến bắt giữ.

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ánh Nguyệt (28 tuổi, trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, Công an TP. Vũng Tàu phát hiện Đào Ánh Nguyệt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi. Khuya 6/6, trước một quán karaoke trên đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và phát hiện Nguyệt đang tàng trữ 13 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 12 viên thuốc lắc. Tiến hành khám xét phòng trọ của Nguyệt (đường Mạc Đĩnh Chi, TP. Vũng Tàu) lực lượng công an thu giữ 100 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy tổng hợp. Theo lời khai của đối tượng, số ma túy trên được Nguyệt mua về để bán lại cho con nghiện, khách hàng của Nguyệt chủ yếu là các thanh niên thường đến vui chơi ở các quán beer club, karaoke, vũ trường tại TP.Vũng Tàu. (Nguyễn Ngân, Sơn Khê)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 9/6, Công an TX.Phú Mỹ xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Vương Duy Khanh (SN 1978, ngụ KP.Bến Đình, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ). Theo trình báo, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Khanh trộm 1 xe mô tô rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

;
.