THƯ ĐI TIN LẠI

Thứ Năm, 09/05/2019, 18:49 [GMT+7]
In bài này
.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận và đang xử lý đơn, thư của các tổ chức, cá nhân:

Bà Lê T. L. (phường 1, TP.Vũng Tàu) phản ảnh về việc một hộ dân ở hẻm 136, phường 1, TP.Vũng Tàu xây dựng công trình lấn chiếm hẻm và có hành vi xúc phạm người góp ý về việc lấn chiếm hẻm.

Ông Văn Đình Lê và ông Ngô Đức Thạnh (tổ 19, ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) kiến nghị về việc Giáo xứ Quảng Thành xây dựng công trình làm lấp đường thoát nước, gây ngập nước mỗi khi trời mưa vào nhà các hộ dân tổ 19, ấp Công Thành, xã Quảng Thành.

Phụ huynh ở huyện Xuyên Mộc phản ảnh về việc một cán bộ ngành giáo dục huyện bắt ép mua sách giáo khoa do người thân của cán bộ này bán.

Các hộ dân ở khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ thông tin về việc có đối tượng thu gom đất, xây dựng trái phép tại địa bàn phường Phú Mỹ.

Các hộ dân tổ 7, khu phố 3, phường 10, TP.Vũng Tàu phản ảnh việc hộ ông Nguyễn Văn B. xây nhà trên đất lấn chiếm tại hẻm 414 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu.

BÁO BR-VT

 
;
.