Ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, 1 người bị đâm tử vong

Thứ Năm, 16/05/2019, 12:02 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16-5, Phòng CSHS (PC02) Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức.
Đối tượng Nguyễn Thành Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 15-5, anh Phạm Thanh Vũ (SN 1984, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) nhận tin báo, em vợ là Lâm Chí Đại (SN 2004) đánh mẹ vợ của Vũ (cũng là mẹ ruột của Đại). Vũ cùng cháu ruột là Lê Anh Tài (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) đi tìm Đại để nói chuyện.

Nghe tin Đại đang ở nhà ông Trần Quang Sự (SN 1975, trú tại ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) nên Vũ và Tài đến tìm. Vũ đi vào nhà ông Sự còn Tài đứng ngoài cổng. Lúc này, tại nhà ông Sự có một nhóm thanh niên gồm: Mai Văn Rớt (SN 1992), Đào Văn Cường (SN 1993) và Mai Văn Bé (SN 1994, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc). Trong lúc tranh cãi, Tài lấy bình xịt hơi cay xịt vào nhóm thanh niên rồi bỏ chạy. Bực tức, Bé cùng Cường dùng gậy và gạch đuổi đánh Tài.

Lúc này, Nguyễn Thành Đức (SN 1985, cậu của Tài, trú tại huyện Xuyên Mộc) và Dương Văn Đã (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang hát karaoke gần đó hay tin Tài bị đánh, Đã chở Đức đến. Lúc này, Rớt cũng chạy xe máy đến chỗ Bé và Cường cùng đánh Đức và Tài thì bị Đức dùng dao bấm đâm vào bụng.

Rớt được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc nhưng đã tử vong.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.