An ninh - Trật tự, ngày 2-5

Thứ Năm, 02/05/2019, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm đột nhập phòng trọ

Ngày 2-5, Công an TX.Phú Mỹ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phòng trọ của anh Phạm Quốc Việt (SN 1985) ở KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. Theo trình bày của anh Việt, lợi dụng lúc anh đi vắng, kẻ gian đã phá khóa đột nhập vào phòng trọ của anh trộm 13 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ, 1 loa thùng. (Nguyễn Văn)

Tấn công bạn nhậu gây thương tích

Ngày 2-5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, nhóm của anh Trần Đình Lộc (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) trong đó có Nguyễn Văn Trí (SN 1981, trú tại TX.Phú Mỹ) ngồi nhậu tại quán 468 phường Phú Mỹ. Trong khi nhậu, Trí mời 1 ly bia nhưng anh Lộc không uống. Sau đó, anh Lộc đi ra ngã ba đường 80 và QL 51 thì bị Trí cùng 6 thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Cạy cốp xe trộm thẻ ATM

Ngày 2-5, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt Lê Hoàng Việt (SN 1986, trú tại Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chị Đỗ Thị Mỹ Linh (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) đang để xe máy biển số 72C1-01931 tại đường Nguyễn Thái Học, TP.Vũng Tàu thì bị Việt cạy cốp xe lấy trộm 1 thẻ ATM kèm theo giấy ghi mật khẩu thẻ. Sau đó, Việt dùng thẻ này rút 3 triệu đồng để tiêu xài cá nhân thì bị bắt. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 2-5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Xuân. Theo hồ sơ, ngày 24-4, tại nhà đối tượng Lê Thành Phương (SN 1980, trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) lực lượng Công an phường Mỹ Xuân bắt quả tang Phương cùng 4 đối tượng khác đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ 13 triệu đồng. (Sơn Khê)

2 xe mô tô đối đầu, 3 người thương vong

Ngày 2-5, Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh cho biết, xe mô tô biển số 72FB-8060 do ông Nguyễn C.M. (SN 1962, trú tại huyện Châu Đức) lưu thông trên đường Mỹ Xuân-Hòa Bình hướng từ Mỹ Xuân đi Hòa Bình. Khi đến Km25+300 thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72F1-64461 do anh Trương T.Đ. (SN 1999) điều khiển phía sau chở chị Lê H.Y. (cùng trú tại huyện Châu Đức) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông M. tử vong, anh Đ. và chị Y. bị thương. (Trí Nhân) 

;
.